Sau "bão" Sở GTVT TP Cần Thơ thiếu hụt cán bộ thanh tra

Thứ Sáu, 23/09/2016, 08:33
Có 4 cán bộ và lãnh đạo Thanh tra (TTGT) bị bắt về hành vi nhận hối lộ, 10 cán bộ phải luân chuyển tạm thời phục vụ công tác điều tra nên Thanh tra Sở GTVT còn rất ít người, khó khăn bố trí công tác...


Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ Lư Thành Đồng vừa có báo cáo gởi Bộ GTVT, UBND TP Cần Thơ cùng các ban ngành liên quan về việc củng cố, kiện toàn tổ chức đối với Thanh tra Sở, sau khi đường dây thanh tra bảo kê tiền tỷ bị phanh phui.

Theo đó, sau khi một số cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam và phải luân chuyển 11 công chức, viên chức (theo đề nghị của Công an TP Cần Thơ) thì Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ chỉ còn 55 người. Với số lượng công chức, viên chức và nhân viên hiện tại rất ít nên việc phân công, bố trí công tác tại các Đội TTGT trực thuộc gặp nhiều khó khăn trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra Sở.

Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ đã sắp xếp, cơ cấu lại Thanh tra Sở trên cơ sở sáp nhập Đội 1 cơ động đường bộ và Đội 2 cơ động đường thuỷ thành một đội; Đội 3 địa bàn quận Ninh Kiều và Đội 11 địa bàn quận Bình Thuỷ thành một đội. Đồng thời, tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 công chức, viên chức và nhân viên tại các Đội TTGT trực thuộc nhằm ngăn ngừa tiêu cực và phát huy hiệu quả công việc.

Nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ bị bắt tạm giam điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đường dây thanh tra bảo kê hoạt động cho các nhà xe, doanh nghiệp trục lợi với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc liên quan đến nhiều người. Vào giữa tháng 7-2016, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 cán bộ TTGT gồm: Võ Hoàng Anh (34 tuổi), đội trưởng TTGT số 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (31 tuổi), đội phó đội TTGT số 3; Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), đội trưởng đội TTGT số 11 (phụ trách quận Bình Thủy). Cơ qua điều tra đã chứng minh, số tiền bảo kê liên quan đến các cán bộ này, thông qua đối tượng ngoài xã hội và trực tiếp nhận riêng của các doanh nghiệp là gần 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP Cần Thơ đề nghị Sở GTVT TP Cần Thơ đình chỉ công tác đối với 11 cán bộ, gồm: Chánh Thanh tra Sở Trương Văn Phúc; hai Phó Chánh thanh tra là Dương Minh Tâm và Bùi Văn Minh; đội trưởng đội TTGT Thốt Nốt Nguyễn Trần Lưu; đội trưởng đội TTGT Ô Môn Trần Phương Bình; phó đội trưởng đội TTGT số 1 Trần Văn Tài; phó đội trưởng Đội TTGT Cái Răng Trịnh Phước Sơn; cán bộ TTGT Cái Răng Trần Lập Pháp; ba cán bộ Đội TTGT Ninh Kiều là Liêu Quới, Nguyễn Công Trạng và Lương Thanh Tuấn.

“Việc cơ quan điều tra đề nghị tạm đình chỉ đối với những 11 cán bộ thanh tra là có cơ sở. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ sai đối với các cá nhân có liên qua. Những cán bộ đã bị bắt giam trước đó (Anh, Minh và Duy) đều khai Tâm (Dương Minh Tâm, phó Chánh Thanh tra Sở – PV) nằm trong đường dây này. Ngày 15-9, cơ qua điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tâm. Qua làm việc, Tâm thừa nhận có bảo kê riêng cho 9 doanh nghiệp, hưởng số tiền trên 360 triệu đồng. Số tiền này, nằm ngoài số tiền gần 3,5 tỷ đồng mà cơ quan điều tra đã chứng minh trước đó”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định. 

Như Anh
.
.
.