Sẽ xây dựng tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội

Thứ Tư, 11/11/2015, 18:20
Dự án cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội dự kiến dài 760km, có điểm đầu trên quốc lộ 13 thuộc thủ đô Viêng Chăn (Lào), điểm cuối là vành đai 3, thủ đô Hà Nội.

Theo Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu hai phương án kết nối Viêng Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An), hoặc cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Theo đó, dự án cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội dự kiến dài 760km, có điểm đầu trên quốc lộ 13 thuộc thủ đô Viêng Chăn (Lào), điểm cuối là vành đai 3, thủ đô Hà Nội. Cao tốc kết nối từ Viêng Chăn đến Hà Nội có thể thông qua 6 cặp cửa khẩu. Song để tuyến đường ngắn nhất, cơ quan này đã đề xuất nghiên cứu hướng kết nối Viêng Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An).

Dự án được triển khai sẽ hình thành tuyến đường tốc độ cao để kết nối giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn, đồng thời kết nối thuận lợi với Thái Lan và Myanmar.

Hải Châu
.
.
.