Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa đường bay quốc tế

Thứ Năm, 19/03/2020, 16:38
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương cho biết, từ ngày 19/3, tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng) đã tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Cảng hàng không Liên Khương tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách TP Đà Lạt 30km, có các đường bay quốc tế đến Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc… Cao điểm mùa du lịch, lễ tết, mỗi tuần có đến 50 chuyến bay cất và hạ cánh. 

Chuyến bay quốc tế cuối cùng từ Thái Lan hạ xuống sân bay Liên Khương trưa ngày 18/3

Trước đó, các chuyến bay đến Trung Quốc, Hàn Quốc và chiều ngược lại đã tạm ngừng hoạt động.

Trưa 18/3, hai chuyến bay quốc tế đặc biệt cuối cùng cất cánh từ Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia) chở 4 hành khách người Việt Nam (quê Bình Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Liên Khương.

Những vị khách trên chuyến bay quốc tế cuối cùng hạ xuống sân bay Liên Khương 

Đây là hai chuyến bay cuối cùng trước khi Cảng hàng không Liên Khương quyết định tạm ngừng khai thác các đường bay quốc tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Các chuyến bay nội địa cất và hạ cánh tại sân bay Liên Khương vẫn hoạt động bình thường.

Khắc Lịch
.
.
.