Phó Chánh án ngồi trên xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thứ Năm, 07/03/2019, 16:40

Vào thời điểm này, trên xe ôtô có ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng và bà Phan Bảo Thúy, ngụ tại huyện Đức Trọng. 

Ngày 7-3, Trung tá Nguyễn Song Hào, Phó trưởng Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4-3, ôtô con BKS 49A – 205.16 lưu thông theo hướng từ xã Pró ra thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, khi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương thì xảy ra tai nạn với xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở theo chị Trần Thị Khoa (28 tuổi), cùng trú tại thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Chiếc xe gây tai nạn rồi chạy khỏi hiện trường bị Công an huyện Đơn Dương tạm giữ

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe gắn máy bị thương, trong đó bà Xuê bị chấn thương sọ não, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, sau khi tai nạn xảy ra, ôtô BKS 49A – 205.16 đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã phải triển khai lực lượng vây bắt và giữ lại được xe ôtô này cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 8km.

Vào thời điểm trên, trên xe ôtô có ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng và bà Phan Bảo Thúy, ngụ tại huyện Đức Trọng. 

Qua kiểm tra nồng độ cồn của hai người này, Công an huyện Đơn Dương xác định ông Hiếu và bà Thúy đều đã sử dụng rượu bia. 

Hiện Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.