Nỗ lực giảm ùn tắc giao thông trong hầm Hải Vân sau Tết

Thứ Ba, 04/02/2020, 14:19
Những ngày sau Tết Nguyên đán Canh Tý, lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân 1 nối Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng gia tăng đột biến gây nên tình trạng ùn tắc giao thông...

Trước thực trạng này, đơn vị chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (gọi tắt Công ty Đèo Cả) và quản lý hầm Hải Vân đã thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thông suốt qua hầm.

Cảnh ùn tắc giao thông tại trạm thu phí Bắc Hải Vân những ngày sau Tết Canh Tý.

Công ty Đèo Cả cho biết, hầm Hải Vân 1 được thiết kế xây dựng đáp ứng cho khoảng 12.000 lượt phương tiện lưu thông/ngày đêm (đến năm 2020). Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, 2020, lượng phương tiện qua hầm tăng cao đột biến, bình quân 800 xe/giờ dẫn đến quá tải.

Những đoàn xe nối dài ở phía Bắc hầm Hải Vân chờ lưu thông qua hầm.

Theo ông Võ Ngọc Trung, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân, từ ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý) đến nay, lượng phương tiện giao thông qua hầm tăng cao, nhất là các xe từ phía Bắc lưu thông theo hướng vào Nam. Đặc biệt những ngày đầu tháng 2, có đến khoảng 19.000 lượt xe lưu thông vào hầm trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h hàng ngày, gây ùn tắc giao thông cục bộ trong hầm Hải Vân.

Lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân tổ chức điều tiết giao thông, giảm ùn tắc đoạn phía Bắc hầm Hải Vân.

Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân tiến hành triển khai phương án phối hợp với lực lượng CSGT TP Đà Nẵng để dừng lưu thông các phương tiện chạy hướng Đà Nẵng ra Huế ngay tại khu vực ngã 3 từ TP Đà Nẵng vào đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân trong 45 phút, ưu tiên lưu thông 2 làn trong hầm theo chiều từ Huế vào Đà Nẵng để giảm bớt lượng xe ùn ứ trong hầm và trên đường dẫn phía Bắc của hầm. “Phương án này đã góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trong hầm Hải Vân vào giờ cao điểm”, ông Trung khẳng định.

Sau những nỗ lực, các phương tiện giao thông lưu thông thông suốt khi qua hầm Hải Vân.

Được biết, hiện Công ty Đèo Cả đang thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, trong đó hạng mục hầm đường bộ Hải Vân 2 với đường hầm dài hơn 6,2km dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến vào cuối năm 2020. Ngoài ra, đơn vị này đang trình Bộ GTVT đề xuất mở rộng trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 6 làn lên 8 làn xe nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào các đợt cao điểm dịp lễ, Tết.



Anh Khoa
.
.
.