Hà Nội ngày đầu tăng cường lực lượng chống ùn tắc:

Nhiều tuyến đường thông thoáng hơn

Thứ Ba, 20/10/2015, 08:58
Chiều muộn 18/10, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Mệnh lệnh 01 tăng cường lực lượng vào giờ cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, bắt đầu từ 6h30 ngày 19/10/2015 đến hết ngày 28/2/2016, hằng ngày, buổi sáng: từ 6h30 đến 8h30; buổi chiều: từ 16h00 đến 19h30, Trưởng các phòng Cảnh sát trật tự; Cảnh sát giao thông(CSGT) đường bộ, đường sắt và Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã, bố trí tăng cường lực lượng ra làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trọng tâm là các tuyến đường, phố xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự đô thị. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện mệnh lệnh trên, theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, trên nhiều tuyến đường, người dân đã lưu thông dễ dàng hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong giờ cao điểm.

Mới 6h giờ sáng song lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đã đông nghịt. Khác với mọi hôm chỉ có lực lượng CSGT, nay ở mỗi chiều đường của ngã tư trên đã có thêm  4 cán bộ chiến sĩ gồm 2 CSGT, 2 Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đứng ra làm nhiệm vụ hướng dẫn dòng phương tiện lưu thông. Đứng giữa ngã tư là chỉ huy của Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ đạo chung. Bên cạnh đó, tại khu vực lối rẽ còn có lực lượng Cảnh sát trật tự tham gia phân luồng cùng.

Cách đó không xa, ở các ngõ nhỏ, lối ra vào đường lớn trên dọc trục đường Nguyễn Trãi đều có lực lượng Công an phường sở tại ứng trực. Thông tin nhanh với PV, Trung tá Hà Văn Thanh, Đội phó Đội CSGT số 7, Phòng CSGT cho biết, ngoài bộ phận trực ban, xử lý vi phạm hành chính, từ sớm ngày 19/10, tất cả cán bộ chiến sĩ khác của đơn vị đều ra đường chống ùn tắc. Như vậy, chỉ riêng ngã tư Khuất Duy Tiến -Nguyễn Trãi tính tổng đã có 20 cán bộ chiến sĩ CSGT, CSCĐ cùng tham gia làm nhiệm vụ chống ùn tắc. Sự phối hợp hỗ trợ của CSCĐ, Cảnh sát trật tự và Công an quận, huyện... đã tạo sức mạnh liên hoàn, giúp khơi thông những điểm, nút giao thông lâu nay vẫn thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ trên trục Nguyễn Trãi, Quang Trung, hàng loạt tuyến phố trọng điểm khác trên toàn thành phố theo mệnh lệnh của Giám đốc CATP đều được tăng cường các lực lượng tham gia hỗ trợ CSGT phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự đô thị. Trên trục đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, ngoài CSGT thuộc Đội CSGT số 6 còn có những màu áo xanh Cảnh sát trật tự của Công an phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch... ở khắp các ngã tư, điểm phương tiện quay đầu để hướng dẫn giao thông.

Các lực lượng cùng tham gia điều tiết giao thông sáng 19/10.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay, ngay sau khi mệnh lệnh của Giám đốc CATP Hà Nội được ban hành, chiều tối 18/10, Ban chỉ huy Công an quận đã triệu tập cán bộ chiến sĩ quán triệt ý nghĩa, mục đích, tinh thần của mệnh lệnh trên. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là CSGT, CSCĐ, Cảnh sát trật tự  thuộc Công an phường, Công an các quận, huyện, Phòng Cảnh sát trật tự, CATP Hà Nội cũng huy động 100% cán bộ chiến sĩ thuộc các đội tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông, cũng như chống ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Chiều 19/10, theo đánh giá chung từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong ngày đầu triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP tình hình trật tự, an toàn giao thông trong giờ cao điểm ngày 19/10 đã được duy trì ổn định; không có tuyến, nút giao thông nào trên địa bàn thành phố bị ùn tắc hoặc ùn ứ kéo dài.

“Có thể nói,  công tác phối hợp đã mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho hay.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm: Trong thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT cho người tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông. Đặc biệt tiếp tục duy trì việc tuyên truyền pháp luật về TTATGT tại 32 nút giao thông có lắp loa tuyên truyền. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát các tuyến, nút, điểm giao cắt chưa hợp lý để kiến nghị với Sở GTVT điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông cho phù hợp. Làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu các công trình, dự án xây dựng trên các tuyến đường, phố để kịp thời thu dọn nguyên vật liệu, phương tiện máy móc… không để bừa bãi, cản trở, gây ùn tắc giao thông…

Phạm Huyền
.
.
.