Người đàn ông thoát chết hy hữu trước mũi tàu hỏa

Thứ Năm, 25/02/2021, 09:39
Khi đến tuyến đường ngang Km 679+027, cần gác chắn tự động hai bên đường ngang hạ xuống để đoàn tàu SE4 lưu thông hướng Nam - Bắc chạy qua nhưng ông M. thiếu quan sát nên va vào cần chắn tự động ngã nhào nằm trên thanh ray.

Sáng 25/2, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT đường sắt, một người đàn ông thoát chết hy hữu ngay trước mũi tàu hỏa.

Trước đó, khoảng 15h43 chiều 23/2, ông Nguyễn Ích M. (SN 1973, trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) điều khiển xe mô tô BKS 75D1 - 367.90 từ làng Liễu Cốc Thượng, phường Hương Xuân xuống QL1A.

Ông M. thoát chết ngay trước mũi tàu SE4.

Khi đến tuyến đường ngang Km 679+027, cần gác chắn tự động hai bên đường ngang hạ xuống để đoàn tàu SE4 lưu thông hướng Nam - Bắc chạy qua nhưng ông M. thiếu quan sát nên va vào cần chắn tự động ngã nhào, nằm trên thanh ray.

Xe mô tô của ông M. bị tàu hỏa tông văng ra khỏi đường ray.

Phát hiện sự việc, lái tàu phanh hãm khẩn cấp dừng tàu, nhưng do khoảng cách quá gần, đoàn tàu trên đà lao tới hất văng xe mô tô của ông M.. Riêng ông M. kịp thời lao ra khỏi đường ray thoát chết trong gang tấc, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, xe máy hư hỏng.

Sự việc khiến đoàn tàu SE4 dừng lại gần 20 phút để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ tai nạn theo quy định, sau đó đoàn tàu tiếp tục hành trình.


Anh Khoa
.
.
.