Nâng cấp đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt

Thứ Tư, 24/10/2018, 15:48
Mặt đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, nối liền Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương với thành phố du lịch Đà Lạt đang được trải thêm một lớp nhựa mới.

Ngày 24-10, đại diện Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt cho biết, đang khẩn trương đổ nhựa, nâng cấp mặt đường cao tốc này sau 10 năm đưa vào sử dụng. 
Theo đó, toàn bộ mặt đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, có chiều dài hơn 19km, nối liền Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương với thành phố du lịch Đà Lạt đang được chủ đầu tư trải thêm một lớp nhựa mới, dày trung bình 6,5cm. Dự kiến, đầu năm 2019, dự án nâng cấp mặt đường cao tốc sẽ hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư trên 143 tỷ đồng. 
Đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2008. Những năm gần đây, nhiều điểm trên tuyến đường này đã có dấu hiệu xuống cấp. 
Đây là đường cao tốc loại B, quy mô đường hai chiều, bốn làn xe chạy với vận tốc tối đa cho phép là 90km/giờ. 


Nâng cấp mặt đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt 
Khắc Lịch
.
.
.