Bến chật kín ngày mùng 6 Tết, nhiều người mệt mỏi chờ xe

Chủ Nhật, 10/02/2019, 14:13
Ngày 10-2 (mùng 6 Tết), bến xe Cà Mau (Phường 6, TP Cà Mau), chật cứng người đến mua vé đi các tỉnh, thành phố khác, khiến khu vực bến xe bị ùn ứ nghiêm trọng.

Theo đó, đến 10h cùng ngày, khu vực bên trong nhà chờ, các phòng vé tại bến xe Cà Mau chật kín người đến mua vé. Ban quản lý bến xe Cà Mau phải liên tục phát loa đề nghị người dân giữ gìn trật tự; đồng thời hướng dẫn các xe ra vào bến theo thứ tự tránh gây ùn tắc. 

Trước tình trạng trên, nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi. Trong khi đó, khu vực phía trước bến xe cũng bị ùn ứ nghiêm trọng. Dòng xe bị kẹt cứng, các phương tiện nhích từng chút một. 

Bến xe Cà Mau chật cứng người đến mua vé đi các tỉnh, thành phố khác. 

Anh Tâm (ngụ Phường 6) chia sẻ: “Hôm nay, người dân đi làm trở lại nên đường rất đông. Tôi mất 30 phút mới có thể đi qua được đoạn đường phía trước bến xe. Vì phương tiện qua lại rất đông, cộng thêm xe ra vào bến liên tục, nên dòng xe bị ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng rất vất vả điều tiết giao thông từ sáng sớm đến giờ”. 

Để kịp thời giải tỏa hành khách, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến QL1 nhất là đoạn qua bến xe Cà Mau, BQL bến xe phối hợp với CSGT, TTGT, CSTT, Công an xã, phường tăng cường điều tiết giao thông.

Đoạn đường trước cửa bến xe Cà Mau bị ùn ứ nghiêm trọng. 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, dự báo trong ngày hôm nay, lượng khách tại bến xe Cà Mau sẽ tăng cao đột biến, do người dân bắt đầu đi làm trở lại. 

Sở cũng đã huy động tối đa doanh nghiệp, HTX vận tải hành khách cùng hàng trăm phương tiện tăng cường hoạt động hết công suất để giải tỏa hành khách tại bến, nhưng tình trạng ùn ứ tại bến vẫn xảy ra. 

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng TTGT phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời bố trí lực lượng cố định tại bến kịp thời giải tỏa ùn tắc, tuyệt đối không để tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là trên tuyến QL1 đi qua địa bàn TP Cà Mau”, ông Sơn cho biết.

Đức Văn
.
.
.