Lấy hộp đen tàu SE2 để phục vụ công tác điều tra

Thứ Hai, 20/02/2017, 21:40
Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã lấy hộp đen tàu SE2 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tối 20-2, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy hộp đen tàu SE2 để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Trước đó, sau nhiều giờ nỗ lực cắt toa tàu, đến gần 19h30 tối cùng ngày, thi thể phó tàu Phạm Hồng Phượng (33 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái) đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. 

Lực lượng công an, Cảnh sát PCCC tổ chức cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn tàu SE2 tại Thừa Thiên- Huế.

Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt đang được Công ty Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế nỗ lực thực hiện, nhằm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam trở lại trong thời gian sớm nhất.

Nhiều toa tàu thuộc đoàn tàu SE2 chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội văng khỏi đường ray sau cú va chạm với xe tải.

Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Km 738+200 tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn đi qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế nên hành trình của tàu SE7 tuyến Hà Nội- TP Hồ Chí Minh phải dừng lại tại Ga Huế lúc 20h tối cùng ngày. 

Sau khi xuống tàu, các hành khách sẽ được trung chuyển đến Ga Lăng Cô để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn tàu SE2 khiến tuyến đường sắt Bắc- Nam qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế tê liệt nhiều giờ. Đến gần 21h tối 20-2, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, giải phóng hiện trường vẫn đang được thực hiện.

Riêng tàu SE7 sẽ tiếp tục đưa hành khách đi trên chuyến tàu SE2 gặp tai nạn ra Hà Nội.

Được biết tại tuyến đường ngang dân sinh_địa điểm xảy ra vụ tai nạn không có gác chắn barie nhưng có biển cảnh báo đường giao nhau với đường sắt. 

Theo nhiều nhân chứng kể lại, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải BKS:75C-02691 đã thiếu quan sát và cố tình cho xe băng qua đường ray dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng đã khiến 3 nạn nhân tử vong, trong đó có một phó tàu và 4 người khác bị thương.

Đến gần 21h tối 20-2, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt giữa tàu SE2 chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội với xe tải BKS:75C-02691 vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

Như CAND đã thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm 3 người tử vong, 4 người bị thương; đầu máy và 3 toa tài SE2 bị đổ, 3 toa tàu khác trật đường ray.

Anh Khoa
.
.
.