Lật container, chắn ngang đèo Mimosa Đà Lạt

Thứ Bảy, 27/10/2018, 15:34
Để tránh xảy ra va chạm với xe đang xuống đèo, tài xế Thạch đánh tay lái để né thì phần rơ móc phía sau lật văng xuống mặt đường đèo.

Khoảng 11h ngày 27-10, xe container mang BKS 51LD-041.04 kéo theo rơ móc BKS 51R - 00284 do tài xế Phạm Ngọc Thạch (33 tuổi), trú tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) điều khiển đã lật nhào trên đèo Mimosa, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến giao thông trên đèo bị tê liệt hoàn toàn hơn 2 tiếng đồng hồ.

Theo tài xế Phạm Ngọc Thạch, vào thời điểm trên, anh điều khiển container lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt. Khi tới một khúc cua trên đèo Mimosa thì bất ngờ gặp một chiếc xe đang xuống đèo với tốc độ cao. Để tránh xảy ra va chạm với xe đang xuống đèo, tài xế Thạch đánh tay lái để né thì phần rơ móc phía sau lật văng xuống đường. 

Tại hiện trường, thùng container nằm ngang, chắn hết toàn bộ mặt đường đèo. Giao thông trên đèo Mimosa bị tê liệt hoàn toàn. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt đã kịp thời có mặt, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông. 
Container lật chắn ngang mặt đèo Mimosa
Trước tình trạng các phương tiện không thể lưu thông trên đèo Mimosa vì đã bị container chắn ngang, CSGT Công an TP Đà Lạt phải hướng dẫn các tài xế tạm thời di chuyển lên, xuống TP Đà Lạt bằng đường đèo Prenn, vốn là đường cấm các loại xe tải.

Tới 13h cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. 

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được lực lượng chức năng làm rõ.  


Hiện trường vụ tai nạn
Khắc Lịch
.
.
.