Lái xe thoát chết trong gang tấc khi tàu khách tông ô tô du lịch

Thứ Hai, 30/09/2019, 11:50
Một tài xế may mắn thoát chết khi lái xe ô tô bằng qua đường sắt nhưng không quan sát nên đã bị đoàn tàu khách tông vào phần đầu chiếc xe


Một vụ  tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại km 1195 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào hồi 7h41’ ngày 30-9 khiến cho xe ô tô du lịch hư hỏng, tài xế bị thương.

Phần đầu xe ô tô biến dạng, móp méo sau vụ tai nạn. Ảnh : Hữu Toàn

Vào thời điểm đó, đoàn tàu khách SQN2 hành trình Sài Gòn – Quy Nhơn do ông Nguyễn Quang Quốc – công nhân phân đoạn đầu máy Nha Trang thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn đảm nhiệm lái tàu chạy đến lý trình nêu trên đúng vào lúc Nguyễn Ngọc Sang (SN 1993), trú ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Bình Định) lái xe ô tô du lịch 7 chỗ ngồi mang BKS 77A-031.84 trên đường lộ cắt ngang qua đường sắt. 

Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa khám nghiệm hiện trường.  Ảnh : Hữu Toàn

Dù lái tàu đã kéo còi báo hiệu theo đúng quy trình đồng thời thao tác kỹ thuật hãm phanh khẩn cấp nhưng do khoảng cách rất gần nên tai nạn đã xảy ra. 

Sau cú va đập mạnh, chiếc xe ô tô bị hất vào thửa đất bên đường sắt, phần đầu bên trái ô tô bị biến dạng do móp méo, một số linh kiện vỡ nát, tài xế mắc kẹt bên trong đã được người dân địa phương giải cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xử lý vết thương nhẹ.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến hiện trường quan sát vụ tai nạn. Ảnh : Hữu Toàn

Được biết hiện trường xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh băng qua đường sắt ở khu dân cư có hàng trăm hộ gia đình nhưng không có chắn gác, không có hệ thống chuông - đèn cảnh báo tự động mà chỉ có biển báo hiệu.

Hiện trường vụ tai nạn là đường ngang dân sinh không có chắn gác, không có hệ thống chuông - đèn cảnh báo tự động.  Ảnh : Hữu Toàn

 Lái xe ô tô là người ở địa phương khác đến nhưng không quan sát và lắng nghe tiếng còi tàu khi vượt qua đường sắt. 

Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.