Kẹt cứng xe tải trước ngày thông xe

Thứ Sáu, 09/01/2015, 20:56
Hôm nay, các tuyến đường dẫn lên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bị ùn tắc nghiêm trọng, gần như tê liệt, chết cứng.

Ngày 10/1, đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ An Phú đến nút giao thông Vành đai II (Quận 2) sẽ được thông xe thêm 4 km thiết thực góp phần giảm ùn tắc giao thông quá tải cho cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh đồng thời rút ngắn thời gian từ TP HCM đi Vũng Tàu, Đồng Nai và các tỉnh miến Trung, miền Bắc.

Hình ảnh kẹt xe chụp ngày 9/1.

Nhưng từ sáng sớm ngày 9/1, các tuyến đường dẫn lên đường cao tốc đã bị ùn tắc nghiêm trọng, gần như tê liệt, chết cứng. Hàng ngàn phương tiện nhích từng bước trên các đường hướng về cảng Cát Lái như đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định.

Lực lượng CSGT được huy động tăng cường thêm nhiều nơi để điều tiết lưu thông nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe. Những luồng xe container, xe tải, đầu kéo, ô tô các loại nối đuôi nhau tiến thoái, lưỡng nan. Nhiều tài xế quá mệt mỏi áp vào lề giăng võng nằm ngủ chờ.

Tài xế Nguyễn Khánh Long, xe contaner đến từ Bình Thuận cho biết phải gọi điện báo về công ty vì hơn 2 giờ trôi qua chưa nhích được 1 km…

Cho đến trưa cùng ngày, tình trạng có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn kẹt xe.

Do đầu năm các đơn vị nhập xuất hàng hóa nhiều, khi bị ùn tắc nội bộ, phương tiện giao thông hai bánh, ô tô con luồn lách, tìm cách vượt lên vào lúc cao điểm đi làm, học sinh đến trường đã dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trước ngày diễn ra lễ thông xe 4k đường dẩn vào cao tốc.

Hoàng Châu
.
.
.