Hơn 5 nghìn người nhập viện do đánh nhau trong dịp Tết

Chủ Nhật, 14/02/2016, 19:30
Trong dịp Tết Bính Thân, đã có 5.121 trường hợp tai nạn do đánh nhau phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 13 trường hợp tử vong.


Trong dịp Tết năm nay, kể từ sáng ngày 6-2 đến sáng 14-2 (tức là 28 Tết đến mồng 6 Tết Bính Thân), ở tất cả các cơ sở y tế trên cả nước đã khám, cấp cứu 267.576 trường hợp, nhập viện điều trị nội trú 177.471 trường hợp, chuyển viện 14.457 trường hợp (chiếm 8% số nhập viện điều trị nội trú), thực hiện 18.086 ca phẫu thuật, trong đó 460 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).

Đặc biệt, trong dịp Tết Bính Thân đã có 23.436 trẻ chào đời tại các cơ sở y tế. Các bệnh viện đã điều trị khỏi bệnh và cho ra viện 123.153 người bệnh. Đến ngày 7 Tết, còn 117.569 người bệnh nằm điều trị tại các bệnh viện. Thông tin này được PGS.TS. Lương Ngọc Khuê cho biết vào chiều 14-2.

Riêng về TNGT, các bệnh viện trên cả nước đã khám, cấp cứu 43.787 trường hợp, trong đó 5.401 trường hợp bị chấn thương sọ não ở các mức độ. Tuy nhiên, con số này thống kê từ khoa khám bệnh của các bệnh viện, bao gồm nhiều mức độ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến, hay một trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Tổng số trường hợp tử vong do TNGT (gồm cả tử vong trước khi kịp đến bệnh viện) trong dịp Tết là 224 trường hợp, trong đó, số đã xác định danh tính là 170 trường hợp.

Cấp cứu TNGT ở Bệnh viện Việt Đức.

Mặc dù có qui định cấm đốt pháo song vẫn xảy ra và gây nên nhiều vụ tai nạn. Vì thế, các bệnh viện đã phải tiếp nhận, khám, cấp cứu 96 lượt do tai nạn do pháo nổ (gồm cả số chuyển viện, nạn nhân đến khám, cấp cứu tại nhiều bệnh viện, và 11 nạn nhân bị nạn do sự cố pháo hoa tại quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi (số người bị nạn sau khi xác định danh tính là 60 trường hợp). May mắn là không có trường hợp tử vong do tai nạn pháo nổ. Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ khác là 43 lượt và không có ca tử vong tai nạn do chất nổ khác.

Đặc biệt, con số thống kê tại các bệnh viện còn cho thấy, trong dịp Tết Bính Thân, đã có 5.121 trường hợp tai nạn do đánh nhau phải nhập viện cấp cứu, trong đó, số người bị nạn đã được xác định danh tính là 1.437 trường hợp. Có tới 13 trường hợp tử vong do tai nạn đánh nhau.

Bên cạnh đó, cũng có 1.468 lượt người phải nhập viện khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc rượu, trong đó có 2 ca tử vong. Chưa phát hiện người bệnh nhập viện từ vụ ngộ độc thực phẩm.

Thanh Hằng
.
.
.