Hé lộ nguyên nhân xe khách tông xe tải khiến nhiều người thương vong

Thứ Tư, 02/05/2018, 16:35

Chiều ngày 2-5, Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này là do xe khách lấn làn đường, tông trực diện vào xe tải đang chạy ngược chiều.

Trước đó, khoảng 7h ngày 2-5, xe khách 49B-009.59 do tài xế Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi), ngụ huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) điều khiển trên xe chở nhiều người, lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Phước với tốc độ cao. Khi tới tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, do không làm chủ được tốc độ nên tài xế đã để xe khách mất lái, chạy lấn đường, tông trực diện vào xe tải BKS 49C-085.41 do ông Nguyễn Văn Châu (49 tuổi), ngụ TP Đà Lạt điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm rất mạnh khiến phần đầu của cả hai xe bị biến dạng hoàn toàn. Xe khách lật ngang ra đường, một số hành khách trên xe văng ra ngoài. Tài xế Nguyễn Văn Châu bị mắc kẹt trên cabin xe tải, phải mất gần một tiếng đồng hồ dùng xà beng mở rộng các thanh sát đang đè lên người lực lượng chức năng mới giải cứu được nạn nhân ra ngoài.

Chị Phạm Thị Thùy Linh (23 tuổi), ngụ huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), người ngồi trên xe khách tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến khoảng 14 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nhiều nạn nhân trong số này đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cố định các vết thương. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, một số nạn nhân cho biết vào thời điểm trên xe khách Phương Hải chạy với tốc độ cao, cố vượt qua một chiếc xe chạy cùng chiều, lấn sang bên trái làn đường và đâm trực diện vào đầu xe tải. Theo anh Trần Văn Hùng (23 tuổi), ngụ huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), khách ngồi trên nhà xe Phương Hải, cú va chạm mạnh tới mức toàn bộ hành khách ngồi trên xe đều bị hất tung lên phía trước.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế xe khách lấn làn đường

Theo Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này là do xe khách lấn làn đường, tông trực diện vào xe tải đang chạy ngược chiều.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Khắc Lịch
.
.
.