Hành khách thoát chết trên chiếc xe “trèo” lên dải phân cách

Chủ Nhật, 05/02/2017, 14:13
Trưa 5-2 trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương (đoạn qua ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô khách.

May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng 2 xe ô tô bị hư hỏng, gần 2 đoạn dải phân cách cứng dài 6 mét bị bể vụn trên đường.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 5-2, xe ô tô khách Phương Trang mang BKS 51B-130.10 do tài xế Huỳnh Quang Cửu (55 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang chở nhiều hành khách trên xe đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng từ vòng xoay cao tốc về ngã tư Đồng Tâm.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến điểm mở dải phân cách đoạn ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách mang BKS 63B-007.80 do tài xế Nguyễn Minh Hiếu (43 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển (trên xe không có khách) đang lưu thông hướng từ Ngã Tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc rồi quay đầu theo điểm mở để đi tiếp đi về hướng ngã tư Đồng Tâm.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô khách 63B-007.80 "cưỡi" lên dải phân cách cứng trên đường và làm bể vụn gần 2 đoạn dải phân cách dài 6 mét trên đường. Riêng xe 51B-130.10 sau khi va chạm vào xe 63B-007.80 đã tiếp tục tông bể vụn cột mốc lộ giới trên đường mới chịu dừng lại.

Vụ va chạm này khiến nhiều hành khách đi trên xe khách Phương Trang gặp một phen hoảng loạn. 2 xe ô tô khách đều bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Đội CSGT công an huyện Châu Thành để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Thành Danh
.
.
.