Ô tô gây tai nạn với 2 mẹ con rồi ủi tung 2 ngôi mộ ven đường

Thứ Ba, 10/05/2016, 08:03
Cùng thời điểm, cùng trên một đoạn đường đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.


Theo đó, hai vụ tai nạn trên đều xảy ra vào khoảng 17h chiều 9-5, trên đường Tỉnh lộ 8 đoạn qua thôn Sứt Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ lực lượng CSGT Công an huyện Cư Mgar cho biết, vào thời điểm trên, chị H W’ôn Êban (22 tuổi, trú xã Cư Suê) điều khiển xe máy mang BKS 47H1-256.47 chở theo mẹ chồng là bà H’hà Niê (47 tuổi, trú cùng xã) lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Cư Mgar.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy với ô tô bán tải

Khi đi đến địa điểm trên thì xe ô tô bán tải mang BKS 47C-091.36 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông ngược lại với tốc độ cao, chạy lấn làn đã tông trực diện vào xe máy của hai mẹ con chị H W’ôn Êban. 

Cú tông cực mạnh đã làm hai mẹ con chị H W’ôn Êban té ngã đập đầu xuống đường ngất xỉu tại chỗ, chiếc xe máy bị hất tung bay vào rìa đường, còn chiếc ô tô bị mất lái tiếp tục lao vào một nghĩa địa gần đó đâm hỏng hai ngôi mộ mới dừng lại.

Chiếc xe máy của chị H W’ôn Êban bị hất tung vào lề đường

Sau khi xảy ra tai nạn, mẹ con chị H W’ôn Êban đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, bà H’hà Niê đã được bệnh viện trả về lo hậu sự, còn chị H W’ôn Êban bị gãy chân phải và chấn thương nặng vùng đầu. 

Cùng thời điểm trên, cách hiện trường vụ tai nạn này khoảng 300 mét cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa hai xe máy khiến 2 người bị thương nặng.

Sau cú tông, chiếc ô tô lao vào đâm vỡ hai ngôi mộ mới dừng lại

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cư Mgar đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Văn Thành
.
.
.