Hai người đi xe máy bị xe tải lật ngang đè bẹp

Thứ Hai, 29/08/2016, 13:44
Khoảng 6h30' ngày 29-8, trên Quốc lộ 14, đoạn qua Km12, ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú (Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người bị thương rất nặng.



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào thời điểm trên, chiếc xe tải nặng mang BKS 34C-121.40 do tài xế Phạm Ngọc Cảnh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, chạy trên tuyến Quốc lộ 14 theo hướng tỉnh Đắk Nông đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đổ dốc thuộc km12, ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao vào bên hông chiếc xe tải 1,25 tấn mang BKS 48C-035.93 do tài xế Chánh (quê Đắc Nông) điều khiển chở đầy dừa đang leo dốc ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - ảnh: Đức Trí.

Cú tông quá mạnh khiến xe tải nhỏ lật ngang xuống đường. Lúc này có một chiếc xe máy mang BKS  61P1-194.77 do Nguyễn Văn Lắm (27 tuổi) điều khiển chở phía sau anh Lê Văn Châu (34 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang lưu thông song song bên cạnh, làm cả anh Lắm và anh Châu cùng xe máy bị đè lấp dưới hông xe tải.

Số dừa trên xe bán tải bị đổ tràn ra đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế xe tải nặng Phạm Ngọc Cảnh và hai người đi xe gắn máy là Nguyễn Văn Lắm và Lê Văn Châu bị đa chấn thương rất nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Chỉ có anh Chánh lái xe tải nhẹ không bị thương.

Tại hiện trường, đầu xe tải nặng bị nát bét, nằm cách hiện trường khoảng 300m. Một bên hông thùng xe bán tải bị biến dạng, còn xe máy cũng bị dập nát hoàn toàn. Số dừa trên xe bán tải bị đổ tràn ra đường.

Đức Trí
.
.
.