Hai học sinh bị thương vong trên đường làm thiện nguyện Tết

Chủ Nhật, 04/02/2018, 18:17
Khoảng 24h ngày 4-2 tên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Nghi Trung, TP Vinh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu khách SE6 và hai nam học sinh đi làm thiện nguyện bằng xe máy. Hậu quả 1 em tử vong tại chỗ, một em bị thương nặng.


Vào thời gian trên hai em nam học sinh đi trên 1 xe máy hướng từ TP Vinh ra huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Khi đi qua đường sắt Bắc Nam (chạy dọc quốc lộ 1A) về xã Nghi Trung để làm thiện nguyện, cùng lúc đó tàu khách SE6 đi từ Vinh ra tông vào và hất văng ra khỏi đường ray, còn xe máy bị kéo xa đường cắt ngang khoảng 15m và bị nát bét. 

Nơi xả y ra vụ tai nạn giao thông.
Hậu quả cháu Ngô Hải Quân (15 tuổi) trú tại thị trấn XuânAn, huyện Nghi Xuân là học sinh Trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (điều khiển xe máy) tử vong tại chỗ; cháu Nguyễn Minh Trí (17 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân là học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Xe máy của người tử nạn bị nát bét.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa ương đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời báo cho các cơ quan chức năng có mặt mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật. 

Được biết cháu Quân và Trí đều là những học sinh trò khá giỏi, nhưng gia đình kinh tế khó khăn, tranh thủ ngày chủ nhật cùng nhóm bạn học sinh huyện Nghi Xuân làm thiện nguyện tại Trung tâm người khuyết tật tại xã Nghi Trung, TP Vinh thì gặp nạn.

Hữu Trọng
.
.
.