Hải Phòng chi 40 tỷ đồng xóa điểm đen TNGT

Thứ Tư, 30/08/2017, 17:00
Trong tổng số kinh phí này, phần lớn thành phố Hải Phòng chi cho việc khắc phục hạ tầng giao thông và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân…


Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê đã có trên 70 vụ TNGT làm 64 người chết và bị thương 30 người. Các vụ việc tập trung chủ yếu ở đường bộ. Đáng chú ý trong vòng chưa đầy 1 tuần giữa tháng 6, xe đầu kéo gây ra 5 vụ TNGT làm chết 4 người. Trong tháng 7, liên tiếp xảy ra 10 vụ nữa, làm chết 10 người.

Hạ tầng giao thông không đồng bộ để xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân gây TNGT được các ngành chức năng chỉ ra ở đây là do các điểm giao cắt trên các quốc lộ 10, 5 và tuyến đường 353. Tại đây thường có mật độ phương tiện qua lại dày đặc, trong khi đó mặt đường xuống cấp hình thành những hố, vệt lồi lõm; sơn vạch kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông… thiếu hoặc hỏng hóc nên dễ xảy ra tai nạn. Chiếm tỷ lệ trên 40% trong tổng số vụ TNGT, xe đầu kéo cũng được xác định là phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng bố trí kinh phí 40 tỷ đồng giảm thiểu nguy cơ về mất trật tự, an toàn toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó sẽ chi hơn 30 tỷ đồng xử lý triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, như nút giao quốc lộ 10 với đường Hùng Vương (quận Hồng Bàng); lối rẽ từ quốc lộ 5 vào xã An Hưng (huyện An Dương); nút giao quốc lộ 10 với đường liên xã Chính Mỹ, Kênh Giang (huyện Thuỷ Nguyên)…; xử lý khẩn cấp những vết hằn lún trên mặt đường 353, đường Hồ Sen- cầu Rào 2.

Kinh phí còn lại sẽ dành bổ sung, thay thế biển báo, vạch sơn giảm tốc, nâng cấp hạ tầng giao thông. Đồng thời tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm đối với những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, như chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, phần đường, sử dụng rượu bia khi lái xe...

V.Huy
.
.
.