Hà Nội nghiên cứu thí điểm hạn chế xe máy trên 6 tuyến đường

Thứ Năm, 21/03/2019, 15:38
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã có báo cáo lên chính quyền thành phố, đề xuất 6 tuyến đường và khu vực có thể nghiên cứu, thí điểm hạn chế xe máy.


Theo đó có 5 tuyến đường: Nguyễn Trãi, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Lê Văn Lương, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh được xem xét cấm xe máy vào giờ cao điểm sáng - chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2 tuyến đường được đề nghị thí điểm ngay là: Nguyễn Trãi, đoạn từ nút giao Vành đai 3 - đường Láng và trục Xuân Thủy - Cầu Giấy, sau khi tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn trên cao, đi vào hoạt động. 3 tuyến còn lại có thể nghiên cứu, xem xét.

Hà Nội nghiên cứu thí điểm hạn chế xe máy trên 6 tuyến đường, khu vực

Riêng khu vực bảo tồn cấp I trong trung tâm thành phố, gồm các tuyến đường: Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hàng Đậu, Lê Duẩn, Phùng Hưng có thể cấm xe máy từ 19 giờ thứ 6 đến 24 giờ Chủ nhật hàng tuần.

Được biết, trong rất nhiều tiêu chí, điều kiện để hạn chế xe máy hoạt động trên các tuyến đường có 2 tiêu chí quan trọng nhất là: Không thực hiện cấm xe máy trên các tuyến đường độc đạo và vận tải công cộng phải đáp ứng nhu cầu đi lại.

5 tuyến đường trục chính có thể nghiên cứu thí điểm hạn chế xe máy trong giai đoạn 2019 - 2020; khu vực bảo tồn cấp I mở rộng sẽ được xem xét, thí điểm trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hải Châu
.
.
.