Hà Nội: 3 ngày nghỉ lễ xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông

Thứ Hai, 18/04/2016, 22:06
Chiều 18-4, thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ (16,17,18/4) lực lượng CSGT Hà Nội trên toàn thành phố đã xử lý 4.071 trường hợp vi phạm giao thông.

Lực lượng CSGT đã tạm giữ 27 xe ô tô, 88 xe mô tô, 1.899 bộ giấy tờ, tước GPLX 287 trường hợp. 

Trong đó, đối tượng vi phạm xe khách là 141 trường hợp,  xe con là 258 trường hợp, xe taxi là 124 trường hợp, xe tải là 646 trường hợp, rơ mooc là 3 trường hợp ; mô tô là 2.819 trường hợp , bộ hành 12 trường hợp.

Lỗi vi phạm sai phần đường là 165 trường hợp, vượt đèn đỏ là 101 trường hợp; Đường cấm đường ngược chiều là 183 trường hợp; Tốc độ là 38 trường hợp; Dừng, đỗ sai quyết định là 451 trường hợp; Mở cửa đu bám khi xe đang chạy là 24 trường hợp; Chở hàng cồng kềnh là 31 trường hợp; Mũ bảo hiểm là 1379 trường hợp ; Chở vật liệu rơi vãi không che chắn là 19 trường hợp…

Cũng trong 3 ngày trên, các tổ công tác 141 đã xử lý 299 trường hợp, tạm giữ 72 phương tiện và 103 bộ giấy tờ; phát hiện 6 vụ bắt giữ 12 đối tượng.

Tình hình TNGT nghiêm trọng trở lên trong 3 ngày  từ 16-4/2016 đến 18-4-2016 (Từ 10-3-12-3 âm lịch) trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, không có người bị thương. So sánh cùng kỳ bằng số vụ, bằng số người chết, giảm 1 người bị thương.

Thanh Huyền
.
.
.