Gây tai nạn giao thông sau khi giở chiêu “ăn bay” trên đường phố

Thứ Hai, 19/09/2016, 14:55
Sau khi cướp giật tài sản, 2 tên cướp bỏ chạy lại tông vào xe máy một du khách nước ngoài...


Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiếu, 23 tuổi, trú ở thôn Hòa Thiện 1, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Trần Thế Tình, 25 tuổi, trú ở xã Long Đức, huyện Long Thành (Đồng Nai) về tội cướp giật tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, nên đêm 16-9, Hiếu và Tình rủ nhau đi xe máy 79H1-442.44 vòng vèo trên nhiều đường phố ở nội thành Nha Trang để tìm cơ hội tung chiêu “ăn bay”.

Hai đối tượng Lê Văn Hiếu và Trần Thế Tình sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khi đến ngã tư Biệt Thự  - Hùng Vương, phường Lộc Thọ, hai đối tượng nêu trên đã ép bám sát xe máy cùng chiều phía trước do chị Trương Thị Diệu Hiền, 25 tuổi, trú ở 21/E2 Việt Bắc, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang điều khiển để cướp giật điện thoại Iphone 5S.

Do vội vã tăng tốc tẩu thoát, nên khi chạy đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, xe máy của kẻ “ăn bay” tông vào xe máy do du khách nước ngoài điều khiển, khiến cho điện thoại Iphone 5S rơi xuống mặt đường.

Sau khi gây tai nạn trên đường phố, hai kẻ “ăn bay” bỏ xe máy tại hiện trưởng để thoát thân.

Sợ bị bắt nên Hiếu và Tình bỏ luôn xe máy chạy vào con hẻm gần đó để thoát thân. Sau khi tiếp cận hiện trường, Công an TP Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp truy xét và đã bắt giữ hai kẻ gây tai nạn trên đường phố cũng chính là đối tượng đã cướp giật tài sản.

Hữu Toàn
.
.
.