Gần 11.000 chuyến bay bị chậm trong 5 tháng đầu năm

Thứ Tư, 27/05/2015, 09:57
Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), trong 5 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 1/1 đến ngày 18/5), các hãng hàng không đã thực hiện 76.000 chuyến bay, trong đó có gần 11.000 chuyến bay chậm chuyến (chiếm 14,4%), trong số đó nguyên nhân chủ quan chiếm 25,8% và 401 chuyến hủy. 

Cụ thể, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có 5.806 chuyến chậm, 249 chuyến hủy. Xếp ngay sau đó là Vietjet Air với 3.082 chuyến chậm, 71 chuyến hủy. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific dẫn đầu về tỷ lệ nguyên nhân chậm chuyến với 1.982 chuyến chậm, 65 chuyến hủy.

Cũng theo báo cáo, trong tháng 5 (từ ngày 1/5 đến 18/5), các hãng hàng không thực hiện 10.239 chuyến bay, với 1.191 chuyến chậm (chiếm 11,6%), trong đó nguyên nhân chủ đạo tàu bay về muộn chiếm 68,8% và 39 chuyến hủy (chiếm 0,4%).

Đặng Nhật
.
.
.