Đưa vào khai thác tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Thứ Sáu, 26/07/2019, 16:14

Tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam có tên Trưng Trắc, vận tốc 35 hải lý/h được Công ty tàu cao tốc Phú Quốc Express đưa vào khai thác tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo.


Sáng 26-7, tại cảng Trần Đề (Sóc Trăng), Công ty tàu cao tốc Phú Quốc Express đưa tàu cao tốc 2 thân, 2 tầng lớn nhất Việt Nam, sức chứa 600 hành khách vào khai thác tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo.

Tàu cao tốc Express có tên Trưng Trắc với chiều dài 47m, ngang 12 m, vận tốc 35 hải lý/h, sử dụng 2 máy Roll-Royce/MTU do Đức sản xuất; thân tàu làm bằng hợp kim nhôm nhập khẩu từ Ý. 

Tàu cao tốc Trưng Trắc được đưa vào khai thác tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo. 

Tàu do nhà máy đóng tàu 189 (Bộ Quốc phòng), thiết kế và đóng mới theo tiêu chuẩn châu Âu, như: Độ ổn định và cân bằng cao; chống say sóng; độ an toàn tối ưu... thuộc thế hệ các dòng tàu chở khách, du thuyền du lịch tiến tiến trên thế giới.

Ông Vũ Văn Khương, Tổng giám đốc Công ty Phú Quốc Express cho biết, tàu cao tốc Trưng Trắc được trang bị hệ thống định vệ tinh, dự báo khí tượng thủy văn quốc tế. Bên cạnh đó, tàu được trang thiết bị đầy đủ, hiện đại như: Y tế, phao cứu sinh, tai nghe không dây tạo yên tĩnh cho hành khách, ghế bọc da cao cấp với độ ngả 130 độ; khoang tàu được thiết kế bằng vật liệu cách âm; khoang VIP được trang bị màn hình riêng... Đặc biệt, boong tầng trên ngoài trời rộng rãi với sức chứa trên 100 người, tạo cho hành khách thoải mái ngắm biển.

Theo ông Khương, thời gian hải trình Sóc Trăng - Côn Đảo mất 1h45 phút, xuất phát từ cảng Trần Đề vào 8h30 phút và quay trở lại từ cảng bến Đầm (Côn Đảo) vào lúc 12h30 hàng ngày. Giá vé VIP 400.000 đồng; giá vé thường 256.000 đồng. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, hãng tàu Express tặng 300 vé tàu đi, về cho các cựu chiến binh và cựu tù Côn Đảo.

Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc khai trương tàu cao tốc mới này đánh dấu cột mốc quan trọng trong mạng lưới phát triển vận chuyển đường biển ở địa phương. Giúp các tỉnh, thành miền Tây gần hơn với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đức Văn
.
.
.