Đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự liên quan đến hàng chục vụ tai nạn chết người

Thứ Hai, 15/01/2018, 15:49
Ngày 15-1, Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục đường bộ và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao ngã tư Vũng Tàu và dự án cầu An Hảo - TP Biên Hòa...

Trong khi chưa có giải pháp phù hợp, tỉnh Đồng Nai đề nghị tạm dừng thu phí cầu Đồng Nai. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kể từ khi dự án cầu Đồng Nai đưa vào hoạt động đến nay, nhà đầu tư chậm trễ, không nghiêm túc trong việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa các vị trí hư hỏng, đặc biệt là khu vực nút giao thông ngã tư Vũng Tàu. 

Từ cuối năm 2016, khi hầm chui ngã tư Vũng Tàu đưa vào sử dụng, việc phân luồng giao thông khu vực này trở nên bất cập và thường xuyên trở nên hỗn loạn vào giờ cao điểm gây nên hàng chục vụ tai nạn chết người thương tâm. 

Một vụ tai nạn gây chết người xảy ra gần trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải tạm thời dừng thu phí cầu Đồng Nai để các bên thống nhất phương án phân luồng phù hợp. Đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý công trình giao thông gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các vụ tai nạn chết người thời gian qua.

Ngọc Sơn
.
.
.