Đảm bảo an toàn giao thông thủy mùa mưa bão

Thứ Hai, 02/09/2019, 08:22
Những ngày qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có mưa kèm theo gió lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trên sông. Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành ĐBSCL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đò dọc, đò ngang chở khách qua sông, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.


Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn các nguy cơ dẫn đến tai nạn đường thuỷ. Nguyên nhân một bộ phận chủ phương tiện, người dân chưa ý thức việc đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu hộ đảm bảo an toàn khi lưu thông cũng như vi phạm  các lỗi: không bằng cấp, chở quá trọng tải quy định...

Còn nhớ vào đầu tháng 6-2019, ôtô 7 chỗ BKS tỉnh Vĩnh Long do tài xế Châu Anh Hoàng (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xuống phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình (Bến Tre – Vĩnh Long). Trên ôtô có chở theo phụ nữ và trẻ em. Trong lúc ôtô đang xuống phà, mui phà lệch ra ngoài khiến phương tiện lao xuống sông Cổ Chiên. May mắn, mực nước cạn nên tài xế và những người trong ôtô kịp thoát ra ngoài, vào bờ an toàn.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bến Tre, bến phà này không được cấp phép vận chuyển ôtô mà chỉ được phép chở xe máy qua sông. Sau vụ việc này, tài công điều khiển phà này - Nguyễn Thanh Sang, bị phạt 1,5 triệu đồng, với lỗi đưa phương tiện khai thác không đúng công dụng.

Một thực tế hiện nay, trên các chuyến đò qua sông Tiền, sông Hậu và hàng trăm tuyến kênh rạch khác ở các tỉnh, thành ĐBSCL, trên phương tiện đều trang bị áo phao, dụng cụ nổi nhưng người đi rất hiếm mặc áo phao mỗi khi lên đò. “Mỗi lượt đưa đò qua sông Tiền, diễn ra khoảng 10 phút đồng hồ. Người đi đò họ ít chịu mặc áo phao, dù có bố trí sẵn”, tài công lái đò ở xã cù lao thuộc huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nói.

Năm 2018, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại bến đò ngang sông Hậu từ Ninh Kiều (TP Cần Thơ) sang Bình Minh (Vĩnh Long). Bé gái 7 tuổi theo cha mẹ lên đò từ Cần Thơ, trong lúc di chuyển không may bị lọt xuống sông Hậu, đến sáng hôm sau thi thể mới được tìm thấy. 

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra, nhắc nhở các phương tiện trên sông.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn - Trưởng phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an TP Cần Thơ cho biết sáu tháng đầu năm 2019 đã tổ chức và phối hợp 316 cuộc kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi trên các tuyến sông. Qua đó phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động đối với 21 trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 37 trường hợp sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực.  

Từ đầu năm 2019, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến người tham gia giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở chủ bến đò, người điều khiển và cả người tham gia không được chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy. Chủ phương tiện, phương tiện và hành khách tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông thủy nội địa như: phương tiện giao thông (ghe, tàu,...) phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; người điều khiển phải có bằng, giấy chứng nhận chuyên môn; không chở quá trọng tải quy định...

Đặc biệt, khi xảy ra dông lốc phải dừng hoạt động và neo đậu phương tiện vào nơi an toàn. Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính các bến khách ngang sông thai thác không đúng quy định, giấy phép hết hiệu lực.

Tại Trà Vinh, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Cảnh sát đường thủy tổ chức trên 3.000 cuộc tuyên truyền, có khoảng 100.000 lượt người dự. Tuần tra kiểm soát 3.700 cuộc, phát hiện 3.200 trường hợp vi phạm. Nhiều nhất là các lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, người điều khiển phương tiện không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, thiếu dụng cụ cứu sinh… Phòng CSGT xây dựng nhiều kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm không chấp hành theo quy định và xử lý chuyên đề trong mùa mưa bão.

“Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín tuyến, địa bàn và mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, nhất là vào mùa mưa bão. Kiểm tra các phương tiện chở quá tải và phương tiện đò khách, đò ngang chở quá số người quy định. Nhắc nhở người dân ý thức chấp hành và thường xuyên mặc áo phao đi đò và nắm được thông tin khi có mưa bão phải tìm nơi tránh, trú an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản”, Trung tá Trần Văn Nghiệm, Thủy Đội thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Như Anh
.
.
.