Cứu 8 ngư dân Bình Định gặp nạn về đảo Phú Quý

Thứ Tư, 30/10/2019, 15:30
8 ngư dân trên tàu cá "chết máy" đang bị sóng gió xô dạt giữa biển khơi trong điều kiện thời tiết rất xấu đã được lực lượng kiểm ngư cứu nạn - cứu hộ kịp thời

Nguồn tin từ Chi đội kiểm ngư 4 thuộc Cục kiểm ngư - Tổng Cục thủy sản Việt Nam tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau hơn 4 giờ vượt qua sóng gió xô đập dữ dội trên biển, tầm 5h sáng ngày 30-10, tàu kiểm ngư mang số hiệu KN-411 của cơ quan này đã tiếp cận và triển khai phương án cứu nạn, lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân Bình Định từ ngoài khơi về đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Trước đó vào sáng ngày 29-10, trong lúc tàu cá BĐ-96389 TS có công suất 400 CV do ông Đặng Hà Mỹ (SN 1995) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang vận hành trên vùng biển Bình Thuận, cách đảo Phú Quý về hướng Bắc Tây Bắc khoảng 26 hải lý thì xảy ra sự cố kỹ thuật hỏng máy thủy lực.

 Dù đã nỗ lực khác phục sửa chữa nhưng bất thành nên tàu cá nêu trên trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng gió mạnh dần lên do áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên và hình thành cơ bão số 5, trong khi đó 1 ngư dân trên tàu là Lê Tuấn Anh (SN 1993) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bị chấn thương vùng lưng do va đập bộ phận ròng rọc trên tàu.

 Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ thuyền trưởng tàu cá BĐ-96389 TS qua hệ thống liên lạc vô tuyến, 0h40’ sáng ngày, tàu KN-411 đã hướng mũi lái ra vùng biển Bình Thuận triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, đến 5 giờ cùng ngày đã tìm thấy tàu cá BĐ-96389 TS. 

Cùng với việc sơ cứu vết thương nạn nhân Lê Tuấn Anh, tổ công tác trên tàu KN-411 đã lai dắt tàu cá lâm nạn về đảo Phú Quý. Trong suốt hải trình tàu KN-411 tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ-96389 TS có sự phối hợp hỗ trợ thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận.


Hữu Toàn
.
.
.