Cứu hộ hai tàu cá trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận

Thứ Sáu, 02/08/2019, 16:06
Sau một hải trình cứu hộ – cứu nạn trong điều kiện thời tiết trên biển bất ổn, sóng gió xô đập dữ dội, đến sáng ngày 2-8, hai tàu cá KH-99658 TS, KH- 91558 TS cùng 10 ngư dân đã được tàu kiểm ngư KN-413 lai dắt về đền cầu cảng Hải đội 9 – Học viện Hải quân tại phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hoà)



Trước đó vào sáng ngày 29-7, trong lúc tàu cá KH-99658 TS do ông Trần Ngọc Lâm (SN1979) trú ở tổ 6, khu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang đang lai dắt tàu cá KH- 91558 TS do ông Phạm Y (SN1967) ở cùng địa phương làm thuyền trưởng trên vùng biển Bình Thuận thì xảy ra sự cố hỏng máy. 

Dù đã nỗ lực sửa chữa nhưng bất thành nên hai tàu cá bị sóng gió xô dạt trên biển, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) về hướng Đông Nam 56 hải lý. 

Tàu kiểm ngư KN-413 lai dắt tàu cá lâm nạn từ ngoài khơi.  Ảnh : Nguyễn Duy

Nhận được thông tin từ hai tàu cá nêu trên qua thiết bị giám sát  Vifish.18, Đài thông tin duyên hải Việt Nam và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 phát thông báo đề nghị các tàu cá, tàu vận tải biển vận hành trong khụ vực hỗ trợ cứu nạn – cứu hộ. 

Đến chiều ngày 30-7, tàu kiểm ngư KN-413 được lệnh rời cảng Phú Quý hướng mũi lái ra khơi tìm kiếm và đã tiếp cận hai tàu cá lâm nạn lúc 16h38’ chiều cùng ngày khi đang trôi cách đảo Phú Quý 108 hải lý để triển khai phương án cứu hộ, lai dắt hai tàu cá về đến bờ biển Nha Trang liền an toàn.


Hữu Toàn
.
.
.