Cưỡng chế tài xế say rượu cố thủ trong ô tô hơn 5 giờ

Thứ Tư, 26/08/2020, 16:03
Cục CSGT phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế tài xế say rượu cố thủ trong ô tô 5giờ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 26/8, Đại uý Lê Đình Triển, phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau hơn 5 tiếng tuyên truyền, thuyết phục đối với tài xế say rượu “cố thủ” trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình, CBCS của Đội đã phải cưỡng chế để xử lý theo quy định.

Đêm 25 rạng sáng ngày 26/8, tổ công tác do Thiếu tá Trịnh Quang Khánh làm tổ trưởng và trực tiếp Đại uý Lê Đình Triển, phó Đội trưởng chỉ đạo, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vào ban đêm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm sử ma tuý, nồng độ cồn đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế TNGT trên tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Đến khoảng 2h30 sáng 26/8, khi tổ công tác tuần tra lưu động đến K188+300 cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình qua địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì chiều về TP Hà Nội thì phát hiện 29C-851.85 vi phạm dừng đỗ xe trên cao tốc… Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhưng tài xế ngồi trong xe có biểu hiện say xỉn. Theo đó, cảnh sát yêu cầu tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ và chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Thay vì chấp hành sự chỉ huy của CSGT, tài xế đã chốt cửa “cố thủ” trong xe, không chịu xuống, mà chỉ kéo hé kính xuống nói thừa nhận, mình đã uống rượu rồi mặc cảnh sát đứng ngoài nói...

Lái xe say rượu cố thủ trong xe

Trước biểu hiện say rượu của tài xế điều khiển ô tô 29C-851.85, tổ công tác đã giải thích, tuyên truyền, liên tục nói để tài xế nhận thức được việc nguy hiểm khi sử dụng rượu, bia lái xe có thể xảy ra TNGT bất cứ lúc nào nhưng tài xế vẫn “cố thủ” trên xe ô tô 29C-851.85. Phải sau hơn 5 tiếng từ 2h30 đến 6 sáng cùng ngày, tổ công tác đã mời Công an địa bàn đến, đồng thời đưa xe ô tô cẩu đến cưỡng chế đưa phương tiện về tạm giữ xử lý theo qui định.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô 29C-851.85 được xác định Nguyễn Xuân T, SN 1985, ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Với việc không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Xuân T. sẽ bị xử lý ở mức cao nhất. Tương ứng với vi phạm trên, tài xế Nguyễn Xuân T. sẽ bị xử lý phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 22-24 tháng, đồng thời biện pháp ngăn chặn tạm giữ ô tô 29C-851.85 đến 7 ngày theo qui định của Nghị định số 100 của Chính phủ.

Lực lượng chức năng cẩu xe để xử lý
P. Thuỷ
.
.
.