Cưa hạ thông cổ thụ trên đèo Prenn để đảm bảo giao thông

Thứ Hai, 02/07/2018, 14:34

Để đảm bảo giao thông mùa mưa bão, nhiều cây thông cổ thụ trên đèo Prenn, cửa ngõ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị cưa hạ.

Ngày 2-7, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã tiến hành chưa hạ 7 cây thông cổ thụ trước nguy cơ bị gãy đổ cùng 8 cây khác có các cành lớn nằm nghiêm ra QL20, đoạn qua đèo Prenn. 

Nhiều cây thông cổ thụ có nguy cơ gãy đổ bị cưa hạ

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Công an đã kết hợp với Ban quản lý rừng Lâm Viên, Phòng Kinh tế TP Đà Lạt… tiến hành phân luồng giao thông trong thời điểm công nhân tiến hành chặt hạ, tỉa cành, tuyệt đối cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đèo này. 

Trước đó, đoàn công tác liên ngành TP Đà Lạt đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng cửa những cây thông cổ thụ này.Những cây thông bị cưa hạ hầu hết đều bị mục rỗng phần gốc, rất dẽ bị mưa gió giật gãy đổ. 


Đèo Prenn là cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt với chiều dài 10km, hai bên đường là những cây thông lớn khoảng 60 năm tuổi, trong đó có nhiều cây đã già cỗi. 

Vào mùa mưa bão, tuyến đường đèo này thường xuyên xảy ra sạt lở đất, gãy đổ cây gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Vào mua mưa thông cổ thụ ở Đà Lạt thường bị gãy đổ
Khắc Lịch
.
.
.