Cụ bà đi chợ Tết bị tàu hỏa cán tử vong

Thứ Năm, 04/02/2016, 17:43
Vào khoảng 14h30 ngày 4- 2, tại tuyến đường sắt Km 685+600 qua địa bàn phường Phú Thuận (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một cụ bà tử vong tại chỗ.

Thời điểm này, ông Đỗ Ng. điều khiển xe máy BKS: 75C-9537 chở theo bà Hoàng Thị Th. (77 tuổi, đều trú ở TP Huế) lưu thông theo hướng đường Lê Duẩn (phường Phú Thuận), sau đó băng qua đoạn đường ngang dân sinh trên để đi chợ Tết. Cùng lúc này, đoàn tàu khách do lái tàu Ngô Quốc Duy điều khiển chạy hướng Bắc- Nam lao đến.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt.
Nhiều đoạn đường ngang dân sinh ở TP Huế không có gác chắn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đường sắt.

Mặc dù lái tàu đã kéo còi và cố gắng hãm phanh, song do ông Ng. không kịp lái xe máy ra khỏi đường ray nên đã bị đoàn tàu cuốn ngã. Vụ tai nạn khiến bà Th. bị chấn thương nặng và được người dân đưa vào Bệnh viện TW Huế cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu dừng khoảng 30 phút sau đó mới tiếp tục hành trình vào Nam.

Anh Khoa
.
.
.