Xe điên lao thẳng vào quán nhậu trong đêm

Thứ Hai, 29/07/2019, 17:56
Nhiều người đi đường và các thực khách đã hốt hoảng bỏ chạy thoát thân khi chiếc xế hộp Mercedes  BS 43A – 368… chạy nhiều vòng theo hướng vòng tròn rồi bất ngờ đâm thẳng vào quán trong đêm.

Ngày 29/7, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết: Công an quận đã xác minh, làm rõ được danh tính tài xế lái chiếc Mercedes 7 chỗ BS 43A – 368… đâm vào quán nhậu trong đêm 28/7 để xử lý theo quy định. Đó là Tài xế tên Lương Đức T., (40 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Rất nhiều người đi đường và thực khách hoảng hốt bỏ chạy thoát thân khi chiếc xe điên lao thẳng vào quán nhậu trong đêm. 

Hiện trường vụ xế hộp 7 chỗ lao vào quán nhậu đêm 28/7 (ảnh cắt từ clip). 

Trước đó vào khoảng 22 giờ 40 ngày 28/7, tại ngã tư đường  Lê Thanh Nghị - Tố Hữu (phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chiếc xế hộp 7 chỗ BS 43A - 368… do Lương Đức T., điều khiển lưu thông trên đường Lê Thanh Nghị. Khi đến ngã tư Lê Thanh Nghị - Tố Hữu, T. bất ngờ điều khiển ô tô chạy vòng tròn quanh ngã tư với tốc độ cao.

Chiếc xế hộp này tiếp tục chạy nhiều vòng theo hướng vòng tròn rồi bất ngờ đâm thẳng vào quán nhậu trên đường khiến nhiều người đi đường và thực khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Chiếc xế hộp nói trên còn tiếp tục húc ngã  2 xe máy BS 43C1 – 27… và 93K1- 163. đổ trên vỉa hè khiến cả 2 xe bị hư hỏng. Và mặc dù ô tô bị nổ lốp trước, tài xế T. vẫn cố điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Đúng lúc này, lực lượng Công an phường Hoà Cường Nam (quận Hải Châu) đang đi tuần tra ngang qua nhanh chóng đuổi theo "xe điên”, rượt đuổi khoảng 2 km thì chặn được ô tô. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài  xế T. vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hiện Công an quận Hải Châu đã củng cố hồ sơ, xử lý tài xế điều khiển xế hộp nói trên theo pháp luật.

Hoài Thu
.
.
.