Chật vật rời thành phố nghỉ Tết

Thứ Năm, 31/12/2015, 18:49
Chiều ngày cuối cùng của năm 2015, hàng chục nghìn người kéo nhau ra bến xe về quê nghỉ Tết dương lịch khiến cho các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và TP HCM ùn tắc kéo dài.
Chiều 31/12, nhiều người dân được nghỉ sớm đã vội vàng ra bến xe về nghỉ lễ khiến cho khu vực này rất đông. Hình ảnh tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).
Theo lãnh đạo bến, ngay từ 15h chiều, lượng khách đã tăng 50% so với ngày thường. Nhiều người đứng đợi hàng giờ đồng hồ khi không còn ôtô để lên.
Hành khách đi tuyến Bắc Cạn (ảnh) cho biết, họ đã ngồi chờ gần 2 tiếng nhưng chưa có xe.
Bạn trẻ Phạm Văn Lập, sinh viên Học viện kỹ thuật quân sự cùng bạn vê quê ăn Tết. Lập cho biết, chờ đợi từ 15h chiều nhưng chưa thể về Thái Bình.
Khi có xe khách mở cửa, hành khách chen lấn xô đẩy vội vã trèo lên vì sợ bị chiếm mất ghế.
Nhiều phụ nữ không được nam giới nhường nhịn khiến các chị em cũng phải chen lấn khổ sở.
Các lối đi lại trong bến xe chật cứng người.
Nhiều người ngơ ngác và lo lắng không biết liệu có về kịp tới nhà trong đêm nay.
Tuy nhiên, do năm nay bị lực lượng chức năng quản lý chặt việc nhồi nhét khách nên hầu hết các tài xế không dám chở quá số người so với quy định khi xe còn trong bến.
Khu vực quanh bến xe như đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng bị ùn tắc dài.
Nhiều phương tiện hầu như không thể nhúc nhích trong nhiều phút.
Việc xén cỏ để mở rộng lòng đường Phạm Hùng cũng là nguyên nhân khiến tuyến đường này càng ùn tắc hơn.
17h chiều, thời tiết giảm sâu, nhiều người phải chịu giá lạnh khi chôn chân ngoài đường.
Nhiều người không lên được xe khách trong bến, phải ra dọc đường Phạm Hùng để vẫy. Tuy nhiên, nhiều ôtô không dừng lại như mọi khi mà đi thẳng.
Tại TP HCM: Các tuyến đường dẫn đến sân bay Tân Sơn Nhất trong tình trạng kẹt cứng ngay từ 16h chiều 31/12.
Nhiều người tay xách nách mang ra sân bay về quê. Có trường hợp sốt ruột phải bỏ taxi giữa chừng chuyển sang đi xe ôm để tiện luồn lách cho kịp giờ.
Người tài xế này cho biết, anh nhích gần 1 km mất hơn 30 phút.
Ôtô lấn làn xe máy khiến cho một phụ nữ bị len lỏi chật vật.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, để chuẩn bị vấn đề an toàn phục vụ hành khách Tết Dương lịch, bến xe đã phối hợp với Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông tăng cường 100 đến 150 xe và niêm yết giá vé rõ ràng, đặc biệt không để các phương tiện chở quá số khách quy định. Đến chiều nay, lượng khách tăng 50% so với ngày thường (khoảng 30.000 lượt khách).
Theo Zing
.
.
.