Cha chết con nguy kịch, sau cú va chạm với xe tải

Thứ Năm, 09/02/2017, 14:16
Ông Phúc (48 tuổi, ngụ Bến Tre) bị cán ngang đầu tử vong, con trai 10 tuổi bị cán ngang người đang cấp cứu rất nguy kịch.

Chiều 9-2, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nan giao thông xảy ra tại vòng xoay Trung Lương, làm một người chết, một người nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông Phúc điều khiển xe gắn máy chở con trai 10 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM đi Bến Tre.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi đến vòng xoay Trung Lương, xe máy do ông Phúc điều khiển xảy ra va chạm với xe tải chở bia của Công ty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn. Cú va chạm đã khiến cha con ông Phúc ngã xuống đường, bị bánh xe tải trờ tới cán qua người. 

Ông Phúc tử vong tại chỗ, con trai được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy bị vỡ nát phần đầu, còn xe tải đã được dán giấy, che lại biển số. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an làm rõ. 

Như Anh
.
.
.