Cầu dây văng dài nhất Việt Nam mang tên Nhật Tân

Thứ Sáu, 05/12/2014, 17:42
Cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam bắc qua sông Hồng nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh đã được NĐND TP Hà Nội chính thức được đặt tên là Nhật Tân.
Sáng nay (5/12), HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn. Theo đó, cầu dây văng dài nhất Việt Nam bắc qua sông Hồng nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh được chính thức được đặt tên là Nhật Tân. Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 83 đại biểu, đạt tỷ lệ 88,3% so với tổng số đại biểu, như vậy 23 đường, phố được đặt tên mới.

Cụ thể, 19 tên phố mới là: Thọ Giáp (quận Cầu Giấy); Bằng Liệt, Hưng Phúc, Đông Thiên (quận Hoàng Mai); Thiên Hiền, Sa Đôi, Phú Đô, Phố Nhổn, Hòe Thị, Tu Hoàng, Thị Cấm, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Cầu Cốc, Miêu Nha, Cương Kiên, Đồng Me, Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm); Cầu Hang (thị xã Sơn Tây). 4 đường mới là đường Quảng Oai, Phú Mỹ, Tây Đằng (huyện Ba Vì) và đường Đá Bạc (thị xã Sơn Tây).

Cầu Nhật Tân có hệ thống đèn chiếu sáng kiến trúc long lanh vào ban đêm. Ảnh: VNE.

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2006, với tổng mức đầu tư hơn 13.600 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA theo điều kiện STEP của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng chiều dài dự án gần 9km, trong đó cầu Nhật Tân dài khoảng 3,75km và đường hai đầu cầu dài khoảng 5,17km, bề rộng mặt đường 33,2m bố trí 8 làn xe. Tháng 8/2014, Đại sứ Nhật Bản đã đề xuất với Bộ trưởng Đinh La Thăng lấy tên cầu Nhật Tân là cầu hữu nghị Việt - Nhật. Theo ông Hiroshi Fukada, việc đổi tên cầu Nhật Tân là nhằm đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Sau đó, chỉ đạo về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc đặt tên cầu phải phù hợp với thông lệ đối với các công trình giao thông sử dụng vốn ODA đã hoàn thành trước đây.

Ngọc Yến
.
.
.