Ùn ứ giao thông vì container kẹt dưới dầm cầu vượt thép Lăng Cha Cả

Thứ Sáu, 08/05/2015, 14:45
Khoảng 5h ngày 8/5, xe đầu kéo biển số 51C- 477.58 kéo thùng container loại 20 feet lưu thông bên hông cầu vượt thép Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) hướng từ Công viện Hoàng Văn Thụ về ngã tư Phú Nhuận, TP HCM thì bất ngờ nổ lốp khiến thùng hàng bị nghiêng. Thùng container không chứa hàng đập vào thành cầu vượt Lăng Cha Cả.
Phát hiện sự cố trên, một xe đầu kéo khác biển số  51C-549.27 chở theo thùng hàng loại 40 feet lưu thông phía sau đã tránh bằng cách chui qua gầm cầu. Tuy nhiên, thùng container trên xe đầu kéo cao hơn chiều cao giới hạn của cầu vượt (qui định giới hạn  chiều cao của cầu chỉ 4m) nên thùng container bị vướng dưới dầm cầu vượt.

Vụ việc xảy ra khiến hai xe đầu kéo bị mắc kẹt dưới dầm cầu vượt Lăng Cha Cả làm giao thông khu vực này bị ùn ứ. CSGT, Khu quản lý giao thông đô thị số 1,  cùng một số ban, ngành đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và đánh giá mức độ an toàn của cầu vượt thép. Cầu vượt thép được phong tỏa, các phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu vượt thép để các lực lượng kiểm tra độ an toàn.

Hình ảnh kiểm tra cầu vượt thép Lăng Cha Cả sau sự cố.

Đến 6h30, hai chiếc xe đầu kéo được đội cứu hộ đưa ra khỏi cầu vượt thép Lăng Cha Cả. Đại diện Khu quản lý giao thông số 1 cho biết, quan sát bằng mắt thường thì sự cố trên chỉ làm trầy xước dầm cầu và một số kết cấu bên ngoài. Tuy nhiên về kết cấu chịu lực của cầu có bị ảnh hưởng hay không, các đơn vị chức năng sẽ cho kiểm tra và đánh giá lại. Hiện tại,  cầu vượt thép Lăng Cha Cả các phương tiện vẫn được lưu thông.

Cầu vượt thép Lăng Cha Cả được đưa vào sử dụng vào tháng 4/2013 với chiều dài 224m, rộng 6,5m, với 8 nhịp dầm, tổng vốn đầu tư 122 tỷ đồng. Cầu vượt thép Lăng Cha Cả từ khi được đưa vào hoạt động đã giảm được ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngỏ phía đông thành phố.

Nghinh Phong
.
.
.