Cao tốc TPHCM - Trung Lương tắc nghẽn nhiều giờ

Thứ Sáu, 30/04/2021, 14:07
Từ rạng sáng 30/4, hàng ngàn xe máy và ô tô đã nối đuôi nhau rồng rắn hướng về các tỉnh miền Tây nghỉ Lễ.

Đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn QL1A và cầu Rạch Miễu (QL60) có lúc phương tiện không thể lưu thông, giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km.

Theo ghi nhận từ sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn xe máy và xe ô tô, nhiều nhất là xe ô tô con đã rồng rắn nhích từng chút một trên QL1A, theo hướng đi từ TP HCM về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ.

Từ chiều ngày 29/4, lực lượng chức năng chủ yếu là CSGT đã túc trực ở những điểm nóng để điều tiết giao thông. Những điểm xảy ra ùn tắc là vòng xoay cao tốc thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm thuộc địa bàn huyện Châu Thành… luôn có lực lượng CSGT và lực lượng TTGT túc trực 24/24 để điều tiết giao thông. 

Đến 8h sáng 30/4, hàng ngàn phương tiện nối đuôi kéo dài hơn 5 km trên QL60 để chờ lên cầu Rạch Miễu.

Giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Mặc dù CSGT Tiền Giang nhiều lần phối hợp với CSGT Bến Tre để điều tiết phương tiện qua cầu Rạch Miễu cho phương tiện lưu thông 1 chiều từ hướng Tiền Giang qua nhưng đến 12h trưa cùng ngày giao thông qua cầu Rạch Miễu chưa thể cải thiện.

Cách cầu Rạch Miễu khoảng 10 km vào lúc 10h cùng ngày, 3 chiếc phà loại 100 tấn của bến phà Rạch Miễu Tạm cũng hoạt động hết công suất dù  lượng phương tiện đổ về bến phà không đông.

Một nhân viên ở bến phà cho biết 1 chuyến phà trung bình chở được khoảng 10 ô tô con và xe tải nhỏ kèm theo khoảng 20 xe máy, nhưng do lượng phương tiện đông hơn ngày thường nên phà phải chạy rỗng từ hướng Bến Tre sang Tiền Giang để đón khách.

Anh Lê Hoàng Nguyên ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM đang chờ qua phà Rạch Miễu Tạm cho biết chưa năm nào kẹt xe khủng hoảng như năm nay. Anh Nguyên chở gia đình về quê ở tỉnh Bến Tre nhưng từ TP HCM phải mất gần 5 tiếng đồng hồ thì xe anh mới tới bến phà.

Lực lượng CSGT nỗ lực điều tiết lưu lượng phương tiện để giảm ùn tắc.

Cùng tình cảnh tương tự đường cao tốc TP HCM - Trung Lương cũng tê liệt từ sáng sớm do lượng phương tiện tăng đột biến, xe ô tô nối đuôi nhau dài nhiều km trên đường, các phương tiện phải nhích từng chút về miền Tây.

Còn trên QL1A, hàng ngàn xe máy ken đặc đường hướng về miền Tây từ sáng sớm mặc cho lực lượng CSGT điều tiết giao thông hết công suất ở ngã tư Lương Phú, hàng trăm xe máy liều lĩnh chạy ngược chiều trên QL1A từ đoạn thị trấn Tân Hiệp qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành để thoát khỏi dòng xe đang ùn tắc.

Ngoài ra, hàng ngàn xe máy các loại đã thướng chỉ dẫn của người dân đi vào đường huyện lộ 32 để ra vòng xoay cao tốc TPHCM - Trung Lương và theo đường dẫn ra ngã tư Đồng Tâm rồi rẽ phải để tiếp tục lưu thông trên QL1A hướng về miền Tây.

Một lãnh đạo Đội tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang cho biết ngày mai, nếu phương tiện tiếp tục tăng cao thì có thể sẽ điều tiết xe đầu kéo và xe tải lớn không cho qua cầu Rạch Miễu, vì nguyên nhân ùn tắc một phần do những xe này bò qua cầu rất chậm gây cản trở làm ùn tắc giao thông.

Đến 13h cùng ngày, lượng phương tiện đổ về cầu Rạch Miễu chưa giảm, phương tiện vẫn nhích từng chút một qua cầu kéo dài hơn 5km.

Đức Thịnh
.
.
.