Hơn 2h vật lộn cứu tài xế mắc kẹt trong xe đầu kéo lao xuống cầu Dã Viên

Thứ Ba, 19/04/2016, 08:57
Sau khi húc bay hơn 10m lan can cầu, chiếc đầu kéo lao thẳng xuống gầm cầu. Cabin bẹp dúm, chèn tài xế kẹt cứng phía trong. Lực lượng cứu hộ phải mất 2h mới giải cứu được tài xế nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó...


Khoảng 0h30' ngày 19-4, tại phía nam cầu Dã Viên bắc qua sông Hương, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, lái xe Nguyễn Văn Chính (42 tuổi, trú tổ 5, khu vực 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) điều khiển xe đầu kéo BKS: 75C-035.44 kéo theo rơ móc BKS: 75R-002.21  (thuộc công ty vận tải H.Đ có trụ sở đóng tại phường Tứ Hạ) chở đầy than đá lưu thông theo hướng Nam- Bắc.

Lực lượng cứu hộ cắt cửa cabin xe đầu kéo BKS: 75C-035.44 để đưa thi thể tài xế ra ngoài.
Khu vực lan can cầu Dã Viên bị xe đầu kéo tông gãy.
Chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở than lao xuống chân cầu Dã Viên. 

Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ được tốc độ nên xe này lao sang bên phải cầu, đâm vào lan can cầu rồi rơi xuống mặt đất từ độ cao khoảng 5m.

Tại hiện trường, một khoảng lan can cầu hơn 10m bị húc văng xuống đất, toàn bộ phần xe hư hỏng nặng, phần cabin bẹp dúm, than củi trên xe đổ ngổn ngang. Riêng tài xế Chính bị kẹt cứng phía trong cabin.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng Công an TP Huế và lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến hiện trường, dùng máy hàn cắt cửa cabin để giải cứu tài xế. Sau hơn 2 giờ, tài xế đã được đưa ra ngoài, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.