Thông xe 4 km đường dẫn nối cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

Thứ Bảy, 10/01/2015, 14:05
Sáng ngày 10/1, Tổng công Ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ thông xe 4km đường dẫn đoạn từ P. An Phú (Q.2) đến nút giao Vành đai II (Q.9) nối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thiết kế, đường rộng 26,5m dành cho 4 làn xe ôtô lưu thông, tốc độ 80km/giờ và 2 làn dừng khẩn cấp, không thu phí xe lưu thông.

Thông xe đường dẫn này sẽ rút ngắn khảong 5km cho các phương tiện từ trung tâm TP ra cao tốc và rút ngắn 9km cho phương tiện đi từ hướng cầu Phú Mỹ- Vành đai II, giảm đáng kể lưu lượng xe trên các  đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh…

31 km cao tốc từ Long Thành - Dầu Giây đã thi công trên 17km, dự kiến trước Tết Nguyên đán 2015 sẽ thông xe toàn tuyến 55km (TP HCM  Long Thành - Dầu Giây).

Như vậy, sau khi đưa vào khai thác, đường cao tốc sẽ rút ngắn thời gian và chiều dài từ TP HCM đi Vũng Tàu còn 95 km, đi ngã ba Dầu Giây giao QL1A - QL20 chỉ còn 50 km, cả hai nơi đến thời gian lưu thông chỉ còn 1h20.

Người dân vui mừng với đoạn đường dẫn lên cao tốc cho xe 2 bánh lưu thông.

Dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng mức đầu tư 20.630 tỷ đồng, là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoàng Châu
.
.
.