Thông hầm dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thứ Năm, 10/09/2015, 08:51
Ngày 9/9, ông Bùi Xuân Hưng, chỉ huy trưởng phụ trách hầm đi về phía Nam, thuộc gói thầu số 4, Tổng công ty Sông Đà cho biết, sáng cùng ngày, công đoạn thông hầm phía Nam dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được hoàn tất.

Tuyến hầm cao tốc phía Nam dài 515m , chạy qua thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được thông sau 7 tháng thi công, vượt hơn 4 tháng so với kế hoạch đề ra.

Theo đại diện BQL dự án, việc thông hầm đường bộ qua thôn Chiêm Sơn có ý nghĩa hết sức quan trọng trên toàn tuyến, sớm đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào hoạt động, góp phần giảm tải cho QL1 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Hiện các đơn vị thi công đang  gấp rút thực hiện công tác nổ mìn để hạ nền đường hầm xuống thêm 3m trên chiều dài 1,2km và đến tháng 11 tới sẽ thi công việc đổ bêtông vỏ hầm.

Hình ảnh ánh sáng xuyên hầm phía Nam.

Đường hầm Chiêm Sơn có tổng chiều dài hơn 1,2km. Để thi công đường hầm, các đơn vị tham gia thi công đã đào hơn 125.000m³ đất đá, thực hiện neo trên 16.200 neo đá các loại, phun gần 43.000m³ bêtông, trên 13.500m² lưới cốt thép và 522 tấn khung chống đỡ bằng thép để chống đỡ trần hầm.

Đơn vị phụ trách hầm phía Bắc đang khẩn trương hoàn thành công việc đúng dự kiến .

Dự kiến, ngày 18/9, đơn vị thi công dự án sẽ hoàn tất quá trình thông hầm phía Bắc và làm lễ thông hầm, phấn đấu hoàn thành hầm xuyên núi Chiêm Sơn vào tháng 6/2016.

Hà Ngọc
.
.
.