Cận cảnh đoạn đường "tử thần" trên phố Hà Nội

Thứ Năm, 18/04/2019, 10:43
Mỗi ngày vào giờ cao điểm tại ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương (Hà Nội), hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau chạy ngược chiều, tràn vào làn xe buýt nhanh BRT để tránh điểm ùn tắc...

Trên tuyến đường chỉ dài khoảng 400m ngay nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương vào giờ cao điểm từ lâu xuất hiện tình trạng hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều.
Thậm chí nhiều phương tiện sẵn sàng đi vào làn đường riêng của xe bus BRT.
Tình trạng phương tiên đi ngược chiều hàng loạt diễn ra chủ yếu vào 7h sáng khi lưu lượng giao thông tăng cao
Song đôi khi tình trạng này cũng diễn ra cả lúc đường vắng.
Các phương tiện đi ngược chiều khiến cho mọi người không biết đâu là chiều đi đúng.
Dòng xe bắt đầu chạy vào đường ngược chiều từ điểm quay đầu ngã tư Tố Hữu - Vũ Hữu.
Theo người dân, tại điểm trên có nhiều ngày hàng dài cả ô tô, xe máy nối đuôi nhau chạy người chiều, gây ùn tắc kéo dài, nhất vào những ngày Hà Nội có mưa.
Tuyến đường Tố Hữu- Lê Văn Lương là tuyến đường xuyên tâm, huyết mạch của cửa ngõ Tây Nam về Hà Nội, vào năm 2018, cũng chính tại con đường này, khi có mặt lực lượng CSGT người dân tránh tắc bằng cách dắt xe đi ngược chiều.

Theo nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lỗi đi ngược chiều phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng với người điều khiển xe máy và 800.000-1.200.000 đồng đối với ôtô.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo điểm b khoản 12 điều 5 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với xe môtô, xe gắn máy và 2 tháng đến 4 tháng đối với xe ôtô.

Nguyễn Bình - Trần Ngọc
.
.
.