Cận cảnh công trình giao thông tan hoang sau mưa lũ

Thứ Tư, 29/11/2017, 15:20
Mặc dù mới được đưa vào sử dụng, song do đợt mưa lũ ảnh hưởng bão số 12 vừa qua, nước chảy xiết khiến đường dẫn và mố cầu Duy Phước - Cẩm Kim nối giữa huyện Duy Xuyên với xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có kinh phí xây dựng 16,5 tỷ đồng đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Công trình này do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam thi công với tổng kinh phí khoảng 16,5 tỷ đồng; được khởi công tháng 11-2016, khánh thành, đưa vào sử dụng vào tháng 9-2017.
Nước lũ chảy xiết tạo thành một cửa mới bên sông Duy Vinh.
Trước thực trạng mố cầu và đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim bị hư hỏng nghiêm trọng, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND huyện Duy Xuyên triển khai khắc phục, đảm bảo giao thông bước 1 theo phương án gác dầm 1 trên mố cầu đã bị xói lở phần gia cố; đắp đất tạo mặt bằng và rải cấp phối đá dăm đảm bảo giao thông qua đoạn đường bị xói trôi với kinh phí khoảng 250 triệu đồng.
Để xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng cầu Duy Phước - Cẩm Kim, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng để khắc phục bước 2, khôi phục lại tuyến đường…
Phần mố đầu cầu phía Cẩm Kim bị xói lở nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 12 vừa qua, theo quan sát của phóng viên CAND, phần đường dẫn phía Cẩm Kim bị nước xói trôi toàn bộ nền, mặt đường dài khoảng 120m.
Cầu Duy Phước - Cẩm Kim bắc qua sông Duy Vinh, một nhánh sông Thu Bồn, gồm 17 nhịp dầm thép với tổng chiều dài hơn 204m, rộng 3m, đường dẫn phía Cẩm Kim dài 657m, rộng 4m, là một công trình quan trọng nối liền huyện Duy Xuyên với xã Cẩm Kim, TP Hội An.
Ngọc Thi
.
.
.