Cận cảnh 2 cây cầu “chờ sập” tại Quảng Nam

Chủ Nhật, 14/06/2020, 08:29
Cầu Gò Tre và cầu Bình Nam trên tuyến ĐH3 nối từ xã Bình An đi xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị xuống cấp nghiêm trọng; gây hiểm nguy rình rập cho người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua lại.

Mỗi cây cầu này có chiều dài khoảng 20m. Trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của cầu Gò Tre và cầu Bình Nam, người dân lẫn chính quyền địa phương đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng lại cây cầu mới để phục vụ việc đi lại giao thương buôn bán, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.


Cầu Bình Nam bắc qua sông Bình Nam, một nhánh chảy ra sông Tam Kỳ, bị xuống cấp, mặt cầu xuất hiện 2 điểm hư hỏng nặng nên cơ quan quản lý phải dùng 2 miếng sắt lớn "vá" tạm lại. 
Một chiếc xe tải lưu thông qua cầu Bình Nam từ hướng xã Bình Nam đi xã Bình An, huyện Thăng Bình.
Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của cầu Bình Nam, cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo "Cấm xe ô tô tải qua cầu" ở phía 2 đầu cầu. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại trên tuyến đường này nên nhiều xe tải vẫn "nhắm mắt làm ngơ" biển cảnh báo.
Lan can, mép cầu Gò Tre nhiều đoạn bị bong tróc, hư hỏng nặng, lộ cả sắt hoen gỉ ra ngoài.
Một chiếc xe tải lưu thông trên cầu Gò Tre.
Chính quyền lẫn người dân địa phương bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình cần sớm xem xét, đầu tư xây dựng mới cầu Gò Tre và cầu Bình Nam để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Cận cảnh 1 đoạn hư hỏng trên cầu Gò Tre.
Cầu Gò Tre bắc qua sông Gò Tre, cũng là một nhánh chảy ra sông Tam Kỳ, đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua.
Ngọc Thi
.
.
.