CSGT xuyên đêm chống tụ tập “đi bão”

Thứ Tư, 12/12/2018, 10:53
Đêm 11-12, sau tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết lượt đi Suzuki AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia với tỷ số 2-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã phải huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng CSCĐ túc trực các điểm nóng, phân luồng giao thông, trấn áp những thanh niên quá khích gây rối trật tự công cộng.


Tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông nên một số tuyến đường bị ùn tắt cục bộ. Lực lượng CSGT đã huy động toàn bộ lực lượng túc trực tại các điểm nóng, nút giao thông trung tâm thành phố, tiến hành phân luồng điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia lưu thông tránh ùn ứ, đồng thời, tạo không khí vui chơi, ủng hộ của người dân cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đến sau thời gian 23h, lực lượng CSGT đã phát loa nhắc nhở người dân nên giải tán nhằm tránh gây bớt tiếng ồn và giữ trật tự công cộng. Nhiều người dân chấp hành quy định của lực lượng chức năng, nhưng một bộ phận thanh thiếu niên khác vẫn bỏ qua lời nhắc nhở của lực lượng chức năng, tiếp tục chạy vòng quanh các tuyến đường, thổi kèn, nẹt pô xe in ỏi, chạy nhanh, lạng lách, chạy xe thành đoàn “đi bão” gây mất trật tự công công. Trước tình hình, lực lượng CSGT cùng lực lượng CSCĐ buộc phải trấn áp, xử lý vi phạm trên.

Sau nhiều giờ đồng hồ kiểm tra trên các tuyến đường, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý 84 trường hợp "đi bão”, tạm giữ 64 xe máy vi phạm luật giao thông.


Minh Đức - Nhân Sơn - Phan Linh (ảnh, clip)
.
.
.