Hà Nội: Ra quân xử lý xe chở hàng cồng kềnh

Chủ Nhật, 25/09/2016, 11:49
 Sáng 25-9, dù là ngày nghỉ cuối tuần, song Phòng CSGT Hà Nội vẫn bố trí các tổ công tác tăng cường xử lý xe ba bánh vi phạm; xử lý các hành vi vi phạm về chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông. 

 

Chỉ trong vài tiếng ra quân buổi sáng, riêng trên tuyến đường Giải Phóng-Ngọc Hồi, lực lượng CSGT đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Điều đáng nói, hầu hết các trường hợp này đều biết rằng hành vi của mình là sai, song vẫn cố tình vi phạm. 

 

8h sáng ngày 25-9, trên đường Giải Phóng. Người dân vô tư chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường.

Không chỉ là hàng cồng kềnh, mà người đàn ông này còn lưu thông giữa đường, khiến những người đi xung quanh tỏ ra "sợ hãi", tìm cách né xa.
9h, tổ công tác của đội CSGT số 14 bắt đầu có mặt tại chốt trực ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng để tập trung xử lý vi phạm.
Nhận thấy bóng dáng lực lượng CSGT, tranh thủ lúc đèn đỏ, có những người đang chở hàng cồng kềnh đã quay vội xe để "trốn"
Người dân chở hàng cồng kềnh bị CSGT lập biên bản
10h, tại ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng, lực lượng CSGT tiếp tục xử lý 4-5 trường hợp vi phạm.
Trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh cũng bị xử lý nghiêm
Đội phó Đội CSGT số 14, Trung tá Phạm Tuấn Anh đang yêu cầu lái xe Nguyễn Công Vượng (Thanh Trì-Hà Nội) hạ tải hàng hóa để đảm bảo an toàn trước khi đưa xe về trụ sở làm việc.
 Một người bán hàng rong cũng bị xử phạt 300.000đ vì lỗi chở hàng cồng kềnh.
Những phương tiện này, sau khi lập biên bản sẽ bị đưa về trụ sở tạm giữ chờ giải quyết.
Thanh Huyền
.
.
.