Biển người ùn ùn kéo về sau nghỉ lễ, giao thông Hà Nội ùn tắc kéo dài

Thứ Hai, 01/01/2018, 21:55
Vẫn là câu chuyện muôn thuở của giao thông Hà Nội sau mỗi dịp nghỉ lễ, chiều tối ngày 1-1, đường phố Hà Nội tiếp tục chứng kiến cảnh ùn tắc khi người dân nườm nượp trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới. 


Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, từ chiều ngày 1-1, người dân từ các tỉnh bắt đầu hành trình trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên của năm mới vào ngày mai 2-1.
Ghi nhận của PV vào chiều 1-1 tại đường Khuất Duy Tiến và đường cao tốc vành đai 3 trên cao. Lượng phương tiện ngày một tăng cao khiến tốc độ di chuyển khó khăn.
Xung đột giữa các dòng phương tiện từ nhiều tuyến đường gây ra áp lực giao thông quá lớn, ùn tắc cũng vì thế kéo dài suốt từ Pháp Vân tới Vành đai 3.
Cảnh tượng giao thông gần như thành một thứ "đặc sản" của Hà Nội sau mỗi dịp nghỉ lễ khiến người dân ngán ngẩm, mệt mỏi
Hàng dài xe ô tô bất động tại một lối giao từ trên cao tốc Vành đai 3 trên cao xuống Khuất Duy Tiến.
Bên cạnh đó là hình ảnh xe máy "tả xung hữu đột" vào dòng xe ô tô để tìm lối thoát cho mình.
Đường giao thông "thất thủ", vỉa hè trở thành lối thoát duy nhất cho xe máy và xe đạp để tìm đường thoát khỏi ùn tắc.
Cho đến 18h tối, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Khuất Duy Tiến vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.
Không gian buổi tối tại đây được "tô điểm" thêm hàng nghìn màu đỏ từ các bóng đèn xe ô tô cùng xe máy đang chịu cảnh bất động vì ùn tắc.
Ùn tắc kéo dài cùng làm nhỡ kế hoạch công việc của nhiều người khi trở lại Hà Nội.
Đến hơn 19h, tình trạng giao thông vẫn đang rất "nóng" khiến ngày đầu tiên của năm mới trong tâm trí của nhiều người dân trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.
C.Thắng - M.Thắng (Ảnh)
.
.
.