Nhiều tuyến đường ở Phú Yên biến thành sân... phơi lúa

Thứ Sáu, 17/04/2020, 12:37
Mới khởi đầu mùa thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường quốc lộ, tỉnh lộ và cả mặt đường phố để phơi lúa lại tái diễn ở Phú Yên.

Với lý do hợp tác xã không có sân phơi lúa tập trung, nhà riêng cũng không có sân phơi nên nhiều người dân vận chuyển lúa hạt ra đường quốc lộ, tỉnh lộ để phơi, choán chiếm toàn bộ làn đường dành cho xe gắn máy 2 -3 bánh, thậm chí chiếm dụng luôn những vòng cua tại các giao lộ có nhiều phương tiện ô tô, xe máy vận hành và ở nơi có chốt đèn tín hiệu hướng dẫn giao thông.

Lần chiếm đường quốc lộ 29 ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa để phơi lúa. Ảnh : Hữu Toàn

Chiếm dụng toàn bộ làn đường dành cho xe gắn máy 2-3 bánh trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Hòa An, huyện Phú Hòa; xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa để phơi lúa.  Ảnh : Hữu Toàn

Không riêng trên đường quốc lộ, tỉnh lộ mà tại phường 9, TP Tuy Hòa người dân phơi lúa lấn chiếm lòng đường ở ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành – xã lộ 20 có đèn tín hiệu giao thông; phơi lúa trên mặt đường ngay lối rẽ vào chợ phường 9. 

Thậm chí tình trạng phơi lúa tái diễn nhiều ngày trên mặt đường Nguyễn Tất Thành ngay trước cổng trụ sở, chắn luôn lối vào UBND phường 9.

Người dân vô tư phơi lúa trên mặt đường Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa, chắn trước lối vào trụ sở UBND phường 9.    
Lúa phơi chiếm mặt đường ở gần giao lộ có đèn tín hiệu giao thông ở gần trụ sở UBND phường 9, TP Tuy Hòa.  Ảnh: Hữu Toàn.

Tình trạng lấn chiếm đường lộ để phơi lúa không chỉ là hành vi xâm phạm an toàn đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng Thanh tra giao thông Phú Yên cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không có biện pháp kiên quyết xử lý và ngăn chặn.


Hữu Toàn
.
.
.