Bí thư xã gây tai nạn bị phạt 5 triệu đồng

Thứ Sáu, 05/10/2018, 14:54
Điều khiển xe máy gây tai nạn khiến bé trai 6 tuổi bị chấn thương sọ não, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, Cà Mau), bị phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng. 

Liên quan đến vụ ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), điều khiển xe máy gây tai nạn, khiến cháu Nguyễn Phạm Trung Ng. (6 tuổi) chấn thương sọ não, ngày 5-10, ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Bình cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Việt. 

Theo đó, ông Việt bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng, gồm hai lỗi: thiếu quan sát để xảy ra tai nạn và không giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, ông Việt cũng bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Do ông Việt là đảng viên, có nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nên Thường trực Huyện ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình làm quy trình để xử lý về mặt Đảng đối với ông Việt.  

Còn anh Nguyễn Anh Trung (cha của cháu Ng.) cho biết: “Cháu Ng. đã xuất viện về nhà. Hiện, sức khỏe của cháu đã ổn định, sinh hoạt bình thường”.

Trước đó, tối 22-8, anh Trung điều khiển xe máy BKS 69D1-024.05 chở theo vợ và 2 con nhỏ đang dừng xe bên lề đường Xuyên Á (thuộc Ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình). 

Lúc này, cháu Ng. bước xuống xe, thì không may bị ông Việt điều khiển xe máy BKS 69D1-063.09 chạy cùng chiều phía sau va quệt, kéo lê trên đường, khiến cháu bị thương nặng. 

Ngay sau đó, cháu Ng. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị…

Ông Việt thừa nhận, trước khi xảy ra va quẹt, ông có uống vài ly sau buổi họp triển khai quyết định nhân sự mới ở Huyện ủy Thới Bình. 

Đức Văn
.
.
.