Bị tàu hỏa kéo lê 10m, 1 phụ nữ tử vong

Thứ Ba, 26/09/2017, 17:20
Khi bà Kh. điều khiển xe máy đi qua đường ngang dân sinh thì bất ngờ đoàn tàu Bắc - Nam lao đến khiến cả người và xe máy bị kéo lê hàng chục mét…

Khoảng 15h ngày 26-9, tại điểm giao đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt thuộc khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bà Võ Thị Kh. (trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) điều khiển xe máy băng qua đường thì tàu SE3 chạy theo hướng Bắc - Nam lao đến, kéo lê bà Kh. và chiếc xe máy khoảng 10m khiến bà Kh. tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực đường ngang dân sinh nơi xảy ra vụ tai nạn không có rào chắn.
Lực lượng Công an kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Theo quan sát, khu vực đường ngang dân sinh này không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa”; hai bên đường cỏ mọc um tùm, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 70 đường ngang dân sinh. Tuyến đường sắt thuộc phạm vi Công ty CP đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng quản lý đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dài 93,5km đi qua 31 xã, phường và 7 huyện, thành phố.

Trong năm 2016, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 23 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.
Ngọc Thi
.
.
.